Vụ trường THPT Lạc Long Quân, Sóc Sơn: Ai đã yêu cầu cho học sinh nghỉ học?

© AP Photo / Tran Le Lam Học sinh người Việt
 Học sinh người Việt  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2023
Đăng ký
Ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) khẳng định, nhà trường chưa có bất kỳ văn bản đình chỉ học nào với em học sinh lớp 12A3.
Tuy nhiên, ông Dũng nói “không biết giáo viên chủ nhiệm có gọi cho gia đình yêu cầu chuyện này hay không”.

Hiệu trưởng nói không ra văn bản

Một trường THPT ở Sóc Sơn, Hà Nội của Việt Nam nói sẽ “từ chối công tác giáo dục đối với học sinh” (hay nói dễ hiểu là ‘doạ cho học sinh nghỉ học’) vì những đoạn tin nhắn của phụ huynh mà trường này đánh giá là xúc phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín của mình, đang gây bức xúc trong dư luận.
Theo đó, liên quan đến việc một học sinh bị doạ đuổi học do phụ huynh có ý kiến liên quan đến các khoản thu chi ở Trường THPT Lạc Long Quân, Hiệu trưởng Đinh Quang Dũng cho biết, nếu đình chỉ việc học tập của học sinh thì phải có quyết định và thông báo của nhà trường.
Tuy nhiên, nhà trường không có thông báo nào liên quan đến việc này.
Về thông báo của giáo viên chủ nhiệm (GVCN) gửi cho phụ huynh học sinh tối ngày 3/10 với nội dung yêu cầu cho em nghỉ học từ 4/10, ông Dũng cho biết nhà trường “chưa xác minh lại xem cô giáo có gọi không hay như thế nào. Còn nhà trường thì không có thông báo nào về việc này”.
Về thông báo mời phụ huynh, đồng thời dọa "sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học H.H.G, lớp 12A3", ông Dũng cho rằng, đây là do phụ huynh học sinh có những lời lẽ xúc phạm nhà trường. Nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh lên làm việc nhưng vị này vẫn chưa đến.
Về phần mình, trao đổi với báo Lao động, anh H.X.T (phụ huynh em H.H.G, lớp 12A3) cho biết:
 Bút lông và bức thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2023
Hiệu phó Trường THPT Lê Lợi nói gì về tâm thư xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng?
"Ngày hôm qua (5/10), tôi có gọi điện cho GVCN của con để thắc mắc về việc con bị cho nghỉ học nhưng vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ nhà trường. Tôi được cô giáo thông tin rằng, nhà trường đã có văn bản đình chỉ học sinh và văn bản đó sẽ được gửi đến tận tay phụ huynh".

Trường “doạ” đuổi học sinh vì “phụ huynh có lời lẽ xúc phạm”

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một thông báo của Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến dư luận xôn xao.
Theo đó, một phụ huynh lớp 12A3 có ý kiến trong nhóm Zalo của lớp về chuyện thu chi của nhà trường. Vì vậy, trường mời phụ huynh này lên làm việc.
Thông báo cho biết, nhà trường đã nhiều lần mời phụ huynh để nghe giải thích về nội dung tin nhắn nhưng không nhận được sự hợp tác.
Ngày 7/9, trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để trao đổi và chuyển lời mời của ban giám hiệu nhưng phụ huynh vẫn chưa lên làm việc. Do đó, ngày 25/9, Trường THPT Lạc Long Quân tiếp tục gửi thông báo tới phụ huynh.
“Sau thời gian trên, nếu ông không lên làm việc, nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh”, thông báo của trường có đoạn
Ông Đinh Quang Dũng cho biết, nhà trường luôn cầu thị trong việc hợp tác với phụ huynh, thể hiện ở việc đã 4 lần gửi giấy mời, cử giáo viên tới nhà gặp trực tiếp.
Theo ông Dũng, tin nhắn của phụ huynh trong nhóm lớp "không phải bất bình hay thắc mắc", mà chỉ nói trường không trung thực. Vì vậy, nhà trường mời phụ huynh để "giải thích thế nào là không trung thực".

Động thái kịp thời của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, đã yêu cầu Trường THPT Lạc Long Quân cho học sinh đi học lại từ sáng 5/10.
Theo ông Cương, ngay sau khi nắm được thông tin, Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc, đồng thời yêu cầu phải cho học sinh đến lớp học. Vị lãnh đạo nhấn mạnh, dù nhà trường và phụ huynh có vấn đề mâu thuẫn, bất đồng hai bên phải có phương án giải quyết, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.
búa đấu giá - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2023
Đã rõ thời gian mở lại phiên tòa xử vụ lộ đề thi Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

“Việc được học tập là quyền lợi chính đáng của học sinh. Trong sự việc này, học sinh không có tội tình gì. Nhà trường phải luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên, không thể vì bất đồng quan điểm giữa nhà trường với phụ huynh mà không cho em đến lớp, cũng không vì bất cứ lý do gì không phù hợp quy định của pháp luật mà từ chối giáo dục học sinh”, ông Cương chỉ đạo.

Cũng theo ông, hiện Sở GDĐT đã giao Phòng Giáo dục trung học, Thanh tra Sở xem xét sự việc của Trường THPT Lạc Long Quân.
Trong trường hợp xác định có vi phạm, Sở sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

“Học sinh không có tội tình gì cả, nhưng mà do phụ huynh”

Hiện tại, Trường THPT Lạc Long Quân đã lôi cả việc chậm đóng học phí của học sinh ra liên quan yêu cầu mời phụ huynh lên gặp mặt.
Cụ thể, chiều 5/10, Chủ tịch HĐQT nhà trường đã dẫn lại lời của ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học sáng 5/10, theo đó "về lý thuyết, theo quy định của Bộ GDĐT, trường tư cũng có quyền dừng đào tạo với học sinh, nhưng dưới góc độ giáo dục, đều là không cho phép".
“Theo như lời bác Cương, học sinh có tội tình gì mà cho ngừng học. Đúng là học sinh không có tội tình gì cả, nhưng mà do phụ huynh”, báo Lao động dẫn lời vị đại diện nhà trường khẳng định.
Theo đó, vị này cho rằng, đối với trường tư, có 2 yếu tố mà thứ nhất là dựa trên sự hợp tác của phụ huynh, như Luật Giáo dục đã quy định. Còn lại, yếu tố thứ hai là hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tài chính với nhà trường.
Thi tốt nghiệp THPT 2023: Thí sinh Thủ đô hoàn thành bài thi Tổ hợp - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2023
Multimedia
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
“Học sinh học từ ngày 8/8 đến bây giờ (5/10), chưa đóng một khoản tiền nào. Nếu chậm đóng học phí thì phải có ý kiến, được sự đồng ý của GVCN và nhà trường. Chứ cứ im lặng, mời không lên, rồi không đóng học phí cho nhà trường thì chúng tôi lấy đâu ra tiền mà trả lương giáo viên? Nếu nhà trường không ký thông báo thì đảm bảo rằng, còn lâu bác ấy (phụ huynh H.X.T) mới vào cuộc, bởi gọi điện có lên đâu", đại diện nhà trường nói.
Nhiều ý kiến trong dư luận đang thắc mắc, vì sao theo lý thuyết, tại Việt Nam, ngày 5/9 các nhà trường mới khai giảng, bắt đầu năm học mới.
Tuy nhiên, như chính lời của đại diện trường THPT Lạc Long Quân ở trên, thì trường này đã cho học sinh đi học trở lại trường (chưa rõ học thêm hay học chính) bắt đầu từ 8/8/2023 (tức gần 1 tháng trước kỳ khai giảng năm học mới).
Phía nhà trường liên tục khẳng định, vì phụ huynh có những lời lẽ xúc phạm nhà trường, nên mới có sự việc như vậy xảy ra. Hiện vụ việc vẫn chưa được làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала