Nhà máy bán dẫn 1,6 tỷ USD lớn nhất Việt Nam đi vào hoạt động

© Depositphotos.com / mikeshotsCông nghệ điện tử nano
Công nghệ điện tử nano - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2023
Đăng ký
Nhà máy bán dẫn lớn nhất thế giới của Amkor Technology và cũng là nhà máy bán dẫn lớn nhất Việt Nam trị giá 1,6 tỷ USD chính thức đi vào hoạt động.
Nhà máy Amkor Technology Việt Nam được đặt khu công nghiệp Yên Phong II-C. Giai đoạn đầu, nhà máy sẽ tập trung lắp ráp và kiểm tra hệ thống tiên tiến trong gói cho các công ty sản xuất điện tử và bán dẫn hàng đầu thế giới.
Với việc nhà máy bán dẫn này đi vào hoạt động, đây là dấu mốc quan trọng để tỉnh Bắc Ninh chính thức xuất hiện trên bản đồ thế giới về sản xuất linh kiện bán dẫn.

Khánh thành nhà máy bán dẫn lớn nhất Việt Nam

Ngày 11/10, UBND tỉnh Bắc Ninh, Công ty Amkor Technology Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy Amkor Technology Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong II-C.
Với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD cũng như diện tích xây dựng, đây là nhà máy bán dẫn lớn nhất Việt Nam và là nhà máy bán dẫn lớn nhất của Amkor trên thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tới dự lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Những động thái này thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đối với sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Chip - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất chip bán dẫn mới của thế giới
Dự lễ khánh thành nhà máy còn có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, bà Susan Kim, Phó Chủ tịch tập đoàn Amkor Technology.
Theo giới thiệu trên cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh, Amkor là yập đoàn dẫn đầu toàn cầu về công nghệ và kỹ thuật, bí quyết trong ngành công nghiệp OSAT - đóng gói, thử nghiệm chất bán dẫn với hàng nghìn sản phẩm bán dẫn đa dạng khác nhau cho các khách hàng, đối tác tin cậy trên toàn cầu.
Sau thời gian tìm hiểu địa điểm đầu tư, tháng 11/2021, tập đoàn Amkor quyết định đầu tư Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn tại KCN Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh, có tổng diện tích 23 ha, với pháp nhân là Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam.
Sau gần hai năm triển khai xây dựng, đến nay nhà máy chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng số vốn đầu tư đăng ký giai đoạn I khoảng 530 triệu USD, cam kết đến năm 2035 đầu tư với số vốn 1,6 tỷ USD.

Phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam

Nhà máy của Amkor tại Bắc Ninh sở hữu những công nghệ, kỹ thuật tân tiến nhất của tập đoàn Amkor Technology.
Phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà máy, bà Susan Y. Kim, Phó Chủ tịch tập đoàn Amkor Technology đã bày tỏ cảm ơn đến sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam cũng như tỉnh Bắc Ninh để nhà máy Amkor tại đây được hoàn thành đúng tiến độ.
Theo bà Kim, việc phát triển nhà máy Amkor tại Bắc Ninh nằm trong kế hoạch chiến lược kinh doanh của tập đoàn.
“Với cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, nguồn lao động chất lượng cao, Amkor Bắc Ninh sẽ trở thành cứ điểm quan trọng, là trụ cột trong mạng lưới hoạt động và phát triển bền vững về lĩnh vực bán dẫn của tập đoàn Amkor trên toàn cầu trong thời gian tới và tạo thuận lợi cho việc hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn ở Việt Nam”, đại diện Amkor Technology nêu rõ.
Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam với chủ đề Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á vừa diễn ra vào ngày 29/9, tại Hà Nội. Tại sự kiện, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam có hệ thống chính trị ổn định, vị trí địa lý thuận lợi.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Vì sao tập đoàn chip bán dẫn nước ngoài thích Việt Nam?
Vị lãnh đạo tin tưởng, Chính phủ Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hợp tác tích cực, giúp nhà máy Amkor tại Bắc Ninh phát triển, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và góp phần vào tăng trưởng chung của địa phương.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, nhà máy Amkor Technology Việt Nam là một trong những dự án khởi đầu cho xu hướng thu hút đầu tư mới của tỉnh, là dự án trọng điểm.
“Qua đó lan tỏa sức hút giúp tỉnh thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong công nghệ bán dẫn, chip”, Bí thư Bắc Ninh nói.
Trước đó, hồi tháng 11/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty Amkor Technology Inc đã lễ ký kết thoả thuận phát triển dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu bán dẫn. Thời gian giải ngân trong vòng 5 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
“Khi đưa vào hoạt động nhà máy sẽ tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Đồng thời nhà máy còn tạo việc làm cho khoảng 10.000 người lao động, thúc đẩy kinh tế tỉnh Bắc Ninh và Việt Nam phát triển”, theo đại diện doanh nghiệp.

Đưa Bắc Ninh xuất hiện trên bản đồ sản xuất linh kiện bán dẫn của thế giới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã chúc mừng những nỗ lực, kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, người lao động công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam.

Ông Tuấn cho biết: “Việc khánh thành và đi vào hoạt động sản xuất nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn của Amkor là dấu mốc khởi đầu quan trọng để tỉnh Bắc Ninh chính thức xuất hiện trên bản đồ thế giới về sản xuất linh kiện bán dẫn”.

Đại diện tỉnh Bắc Ninh cũng lưu ý, việc khánh thành nhà máy cũng là động lực mới trong phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bắc Ninh trong những năm tiếp theo, qua đó, tạo hiệu ứng, lan toả để thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới.
Sản xuất chip - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Hana Micron "tất bật" chuẩn bị rót tiền vào thị trường bán dẫn Việt Nam
Ông Tuấn đề nghị, ngay sau lễ khánh thành, Amkor nhanh chóng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực chăm lo cho đời sống người lao động, đồng hành cùng quá trình phát triển của địa phương.

“Các doanh nghiệp đầu tư tại Bắc Ninh không chỉ là những đối tác mà còn là những người bạn”, ông Tuấn khẳng định, tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng công ty bởi thành công của công ty cũng là thành công của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong công ty Amkor tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn II, III của nhà máy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Ninh cũng như Việt Nam được tìm hiểu, hợp tác đầu tư, tham gia chuỗi sản xuất chip bán dẫn toàn cầu, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những cứ điểm về sản xuất chip bán dẫn mới của thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала