18 cán bộ Thuế TPHCM đi tù vụ Thủ Đức House dù không lấy đồng nào hết

© TTXVN - Nguyễn Phương HoaQuốc hội thảo luận về đầu tư công và tài chính quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
Quốc hội thảo luận về đầu tư công và tài chính quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Đăng ký
Dẫn chứng bài học đau xót về việc hoàn thuế từ vụ Thủ Đức House, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, 18 cán bộ thuế TPHCM phải đi tù dù họ không lấy đồng nào hết.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng

Cổng thông tin Quốc hội cho biết, cuối phiên làm việc buổi sáng ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có giải trình về nhiều vấn đề trong thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày, một nền tài chính vững mạnh phải dựa trên một nền kinh tế phát triển.

Dẫn lại thông tin trước đó tại Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Trong 9 tháng đầu năm nay, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách cơ bản được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững".

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, có thể nói điều này đã được tổng kết chính xác trong 9 tháng đầu năm nay.
Đề cấp đến chính sách tài khóa, Bộ trưởng Phớc cho biết, thời gian qua, Chính phủ đang thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có nghĩa là chính sách tài khóa thâm hụt thì phải giảm thuế nhưng vẫn tăng chi ngân sách.
Trong 3 năm qua đã trình Quốc hội và Chính phủ giảm thuế, tiền thuê đất. Trong đó năm 2021 giảm 132.400 tỷ đồng, năm 2022 giảm 233.000 tỷ đồng, năm nay dự kiến giảm khoảng 200.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ rõ, đây là nỗ lực rất lớn.
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ kỹ thuật mới trong sản xuất rau, phát huy hiệu quả cao.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2023
Chỉ ra “ngôi sao sáng” của nền kinh tế Việt Nam

Nhiều dự án vẫn không giao được vốn

Tính đến ngày 30/10, thu ngân sách được 85%, tức 1,36 triệu tỷ đồng. Thu tiền đất chỉ đạt 5,78%, khoảng 86.482 tỷ.

"Các khoản thu dầu thô cũng rất nhỏ bé, chỉ 46.000 tỷ, tức chỉ 2,6% tổng thu ngân sách. Nguồn thu ngân sách chủ yếu từ sản xuất kinh doanh, đặc biệt thu nội địa", - Thanh Niên dẫn phát biểu của Bộ trưởng cho biết thêm, nếu hoàn thiện pháp luật tốt thì tăng trưởng sẽ mạnh hơn, nền kinh tế bền vững hơn và doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng nêu ra dẫn chứng luật Quy hoạch, tới nay được hơn nửa nhiệm kỳ vẫn chưa phê duyệt được quy hoạch cấp tỉnh thì làm sao triển khai được các quy hoạch của các phân khu.
Tương tự đến vấn đề giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, cần trả lời câu hỏi xem vấn đề vướng mắc từ luật Đầu tư công hay không.
"Câu hỏi đặt ra sao kết quả giải ngân thấp trong khi nền kinh tế đang tắc vốn. Vấn đề có phải vướng mắc về Luật Đầu tư công không, bởi nếu không sửa Luật Đầu tư công thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công", - TTXVN dẫn phát biểu của Bộ trưởng băn khoăn.
Thực tế, Bộ trưởng Phớc nói, ngay khi muốn điều chỉnh danh mục công trình cũng phải ra Quốc hội. Muốn điều chỉnh vốn từ dự án này sang dự án khác cũng phải ra Quốc hội. Vấn đề muốn lập dự án phải có tiền, tiền phải đưa vào kế hoạch đầu tư công, muốn có dự án mới được bố trí tiền.
Hiện nay, những dự án trong gói phục hồi do dịch COVID-19 không giao được vốn, chưa nói đến giải ngân. Ông dẫn chứng gói 14.000 tỷ trong chương trình phục hồi kinh tế để xây dựng trạm y tế của các phường, xã, đến nay chưa giao được vốn. Thậm chí dự án sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia đến hôm nay cũng chưa giao được vốn.
Bộ trưởng Tài chính chỉ rõ, thực trạng trên diễn ra vì chưa có dự án được phê duyệt, mà muốn có dự án để phê duyệt phải có tiền. Trong khi lấy chi thường xuyên thực hiện dự án đầu tư là sai quy định của Luật Đầu tư công.
Luật Đầu tư công mở ra hướng đa dạng hoá nguồn vốn nhưng để đa dạng hoá nguồn vốn thì về quy trình thủ tục cần phải sửa. Sắp tới, sửa Luật Ngân sách có thể phải đưa một chương quy định chi thường xuyên và chi đầu tư
Theo Bộ trưởng Phớc, với chương trình mục tiêu quốc gia phải thay đổi cách phân bổ, giao về cho tỉnh để phân bổ xuống huyện và chỉ chi đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, đường, trường, trạm... Còn lại đưa vào chi thường xuyên, như chi sinh kế, chi nhà cho người nghèo, chi cho khoa học, giáo dục, y tế...
"Chỉ có 196.000 tỷ trên 3,5 triệu tỷ chi đầu tư xây dựng cơ bản không thấm tháp gì, cuối cùng việc này bị ách tắc", - ông Phớc nói.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại công trường sân bay Long Thành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2023
Tiến độ sân bay Long Thành rất chậm

"Tiếp khách rất ít, đi công tác cũng ít"

Trao đổi về đề xuất của đại biểu phải giảm chi thường xuyên, theo Bộ trưởng, ngược lại là phải giảm chi đầu tư, tiết kiệm trong đầu tư. Đầu tư không được để lãng phí, phải có hiệu quả, không được để thất thoát.
Đối với việc chi thường xuyên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết theo tính toán có những bộ ngành riêng tiền lương, phụ cấp lương chiếm trên 66%, không có gì để tiết kiệm.
"Bây giờ bộ ngành tiếp khách rất ít, đi công tác cũng ít, cho nên cũng không nên đặt vấn đề này nhiều. Đại biểu nào muốn chúng tôi sẽ chi tiết một số bộ ngành để thấy rằng chúng ta rất tiết kiệm trong vấn đề chi thường xuyên, chủ yếu là phục vụ cho con người, lương và phụ cấp lương là chính", - VTV dẫn lời Bộ trưởng cho biết.
Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2023
Đã rõ 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

18 cán bộ thuế đi tù vụ Thủ Đức House dù không lấy đồng nào

Đối với kiến nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay, hiện đã hoàn được khoảng 92%, đang giải quyết 534 hồ sơ tương ứng 9.154 tỷ nữa.
Ông nhắc lại, điều kiện hoàn thuế là phải có hóa đơn giá trị gia tăng, có chứng từ chuyển tiền. Đối với các công ty xuất nhập khẩu thì có thêm chứng từ chuyển tiền hợp đồng để chuyển tiền hàng hóa và tờ khai hải quan.

"Một số vướng mắc chúng tôi đã xác minh là cơ quan thuế của nước ngoài bảo không tồn tại doanh nghiệp này, có nghĩa là hợp đồng bị vô hiệu, mà hợp đồng vô hiệu thì không hoàn thuế được", - Bộ trưởng Phớc nêu nguyên nhân và cho biết những việc này là bài học rất đau xót.

Dẫn lại vụ Thủ Đức House khi Cục Thuế TP.HCM có 18 người đi tù, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gọi đây là bài học đau xót.
"Vấn đề hoàn thuế đã có bài học rất đau xót. Như vụ Thủ Đức House, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có 18 người đi tù, kể cả cục phó phải đi tù 4 năm, dù không lấy đồng nào hết. Nếu trong luật thuế nói hoàn thuế mà chỉ xác minh người bán cuối cùng, cán bộ thuế không vi phạm thì chúng tôi thực hiện ngay, còn luật thuế quy định nếu hoàn trước, kiểm tra sau là 6 ngày, chúng tôi chấp hành, kiểm tra trước, hoàn sau là 40 ngày", - Đài truyền hình Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng phát biểu.
Đối với xuất giảm 2% thuế VAT (từ 10% xuống 8%) với tất cả hàng hoá, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, chính sách này thực hiện theo đúng Nghị quyết 43.
Trong đó, giảm 2% thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm… Ngoài ra nếu giảm cho tất cả các loại hàng hoá cũng sẽ gây áp lực lên ngân sách.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала