Hàn Quốc sẽ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 2 chiến hạm tuần tra

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Thị Minh HuệCác đại biểu chụp hình lưu niệm bên tàu CSB 8003.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm bên tàu CSB 8003. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Đăng ký
Bộ Công an Việt Nam vừa tiếp nhận 2 xuồng tuần tra cao tốc do Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ, cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết.
Bộ Công an nhấn mạnh, việc cơ quan cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ 2 xuồng cao tốc và 2 mô tô nước sẽ giúp lực lượng chức năng Việt Nam tăng cường công tác bảo đảm an ninh trên biển.
Bộ Công an cũng dẫn lời Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam cho hay, việc bàn giao những phương tiện này mới là bước khởi đầu, sắp tới theo kế hoạch, phía Hàn Quốc tiếp tục viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam 2 chiến hạm tuần tra.

Bộ Công an tiếp nhận phương tiện tuần tra do Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, chiều 31/10/2023, tại cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng), Bộ Công an đã tổ chức Lễ tiếp nhận 02 xuồng cao tốc và 02 mô tô nước do Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.
đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2023
Thực hư việc "chaebol" Hàn Quốc rút tiền khỏi Việt Nam
Cổng TTĐT Bộ Công an cho hay, đến dự sự kiện này còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam và các quan chức Đại sứ quán, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Choi Yong Sam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc những năm qua, trong đó có hợp tác về an ninh trên biển.
Trang web của Bộ Công an dẫn phát biểu của Đại sứ Choi cho hay, việc bàn giao những phương tiện này mới là bước khởi đầu.

“Sắp tới theo kế hoạch, phía Hàn Quốc tiếp tục viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam 2 chiến hạm tuần tra”, Bộ Công an dẫn lời Đại sứ Choi Yong Sam thông tin.

Đại sứ Hàn Quốc khẳng định, đây là biểu tượng của sự hợp tác về an ninh trên biển giữa hai nước.
“Chúng tôi vinh dự được hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra đảm bảo an ninh, cứu nạn, cứu hộ cũng như cùng Việt Nam trao đổi những kinh nghiệm về an ninh trên biển”, Đại sứ Choi Yong Sam bày tỏ.

Tiền đề hợp tác quan trọng

Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao hai nước có những bước tiến vượt bậc, trở thành đối tác chiến lược toàn diện sau hơn 30 năm thiết lập, các hoạt động hợp tác giữa hai lực lượng đã góp phần nâng cao năng lực cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Đồng thời, nâng cao khả năng phối hợp và tăng cường quan hệ hợp tác về thực thi pháp luật trên biển giữa hai bên, qua đó, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lực toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh giữa hai nước.
Tàu Hankuk Chemi của Hàn Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.10.2023
Hải quân Hàn Quốc giúp tàu Triều Tiên trôi dạt
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã cảm ơn phía Hàn Quốc đã viện trợ phương tiện tuần tra cũng như cử chuyên gia sang khảo sát, đào tạo nâng cao nghiệp vụ tuần tra bờ biển cho Công an Việt Nam.
Trao đổi với các đại diện lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các phương tiện sẽ được phía Việt Nam sử dụng hiệu quả trong việc huấn luyện nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát thủy, nhất là tuần tra vùng ven biển, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống các loại tội phạm đường thủy.
Đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc trong tăng cường quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, việc chuyển giao phương tiện lần này sẽ là tiền đề hết sức quan trọng cho các dự án hợp tác tiếp theo giữa hai cơ quan Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát biển Hàn Quốc.

Cảnh sát biển Việt Nam sang thăm Hàn Quốc vào năm 2024

Cùng ngày 31/10, cổng TTĐT Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, Hội nghị song phương lần thứ 11 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã diễn ra.
Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trong thời gian qua, như các hoạt động: trao đổi đoàn cấp cao; tàu thăm nhau, luyện tập chung; các chương trình tập huấn; triển lãm do Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tổ chức; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; hỗ trợ trang bị...
“Các hoạt động trên đã tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao khả năng tương tác, năng lực và kinh nghiệm của hai lực lượng”, thông báo từ Lực lượng CSB Việt Nam nhấn mạnh.
Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận về phương hướng hợp tác trong năm 2024. Theo đó, lực lượng CSB Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí, Hội nghị song phương lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc.
Xét xử sơ thẩm vụ án về tội tham ô tài sản tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2023
Bê bối tham ô chi tiêu quốc phòng Việt Nam: Làm xấu mặt Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Đồng thời, Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng đón tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sang thăm, giao lưu và sẽ đưa tàu Cảnh sát biển Việt Nam sang thăm Hàn Quốc vào năm 2024.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình tập huấn, hoạt động triển lãm tại Hàn Quốc và mời cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam tham gia.
Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn. Theo Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam, lực lượng hai nước tham gia tích cực, trách nhiệm vào các hoạt động trong khuôn khổ đa phương mà cả hai bên là thành viên và sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao vai trò và vị thế của hai lực lượng.
Hai bên đồng ý báo cáo cấp trên về việc điều chỉnh, bổ sung Bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2007 và được gia hạn vào năm 2010 cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi bên.

Tăng hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc

Trước đó, tại trụ sở Bộ Công an ở Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ông Kim Byung Ro, Tư lệnh Cảnh sát biển khu vực Trung tâm, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc.
Tại cuộc gặp này, người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc hỗ trợ các phương tiện tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2023
Bộ Công an sẽ định danh số nhà, số căn hộ chung cư

Báo Công an nhân dân dẫn phát biểu của Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: “Chúng tôi coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc đưa mối quan hệ hợp tác của hai cơ quan đi vào thực chất, hiệu quả, phù hợp với tiềm năng, nhu cầu của hai bên đối với các vấn đề cùng quan tâm; hiện thực hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện của hai nước”.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc, đặc biệt chuyển lời cảm ơn tới ông Kim Jong-uk, Tư lệnh Cảnh sát biển Hàn Quốc đã quan tâm, chỉ đạo nhanh chóng việc chuyển giao các phương tiện này cho Bộ Công an Việt Nam.
Về phần mình, Tư lệnh Cảnh sát biển Hàn Quốc cam kết rằng, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho Cảnh sát giao thông đường thủy Bộ Công an Việt Nam để làm chủ tàu tuần tra do Cảnh sát biển Hàn Quốc hỗ trợ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала