Thành Bưởi có dấu hiệu trốn thuế, hồ sơ đã chuyển sang công an

© TTXVN - Nguyễn Thành ChungCông an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nhiều trụ sở hãng xe khách Thành Bưởi
Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nhiều trụ sở hãng xe khách Thành Bưởi - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Đăng ký
Tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nhà xe Thành Bưởi có dấu hiệu trốn thuế và làm giảm thuế phải nộp thuế theo thực tế.
Vnexpress dẫn lời lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, hồ sơ của Thành Bưởi đã được Cục thuế TP.HCM chuyển cơ quan điều tra theo quy định pháp luật.
Trong khi đó, báo Tuổi trẻ dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đồng Nai hôm 30/9, đã có rất nhiều tin báo tố giác tội phạm về nhà xe Thành Bưởi gửi đến Công an TP.HCM.

Dấu hiệu trốn thuế của Thành Bưởi

Theo báo Vnexpress, tại họp báo Chính phủ chiều 4/11, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, qua kiểm tra, Cục Thuế TP.HCM phát hiện Công ty Thành Bưởi có dấu hiệu trốn thuế, làm giảm số thuế phải nộp.
Theo đó, Công ty Thành Bưởi kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan thuế TP.HCM, kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Lâm Đồng. Doanh nghiệp này cũng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 15/7/2022.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nhiều trụ sở hãng xe khách Thành Bưởi - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Thành bưởi sẽ bị dừng hoạt động trong 3 tháng, kể từ hôm nay
Cơ quan chức năng nhận thấy, Thành Bưởi có nhiều hoạt động kê khai bổ sung và điều chỉnh 24 hồ sơ khai thuế ở nhiều kỳ kê khai thuế VAT, thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế TP.HCM trong 4 năm (2019-2022).
"Cục thuế TP.HCM phát hiện có dấu hiệu chi trả cho nhiều người lao động lớn hơn thu nhập tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế. Việc này dẫn tới hành vi trốn thuế, làm giảm số thuế phải nộp theo thực tế", báo Vnexpress dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi.
Sau khi kê khai điều chỉnh, Thành Bưởi phải nộp số thuế VAT tăng thêm gần 4,8 tỷ đồng cho các năm 2019 và 2022. Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp này phải nộp cũng tăng thêm hơn 12,3 tỷ đồng các năm 2019, 2020 và 2022.
Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, qua 7 lần thanh, kiểm tra của các Cục thuế TP.HCM và Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã kiến nghị tăng thu hơn 1,43 tỷ đồng cho niên độ nộp thuế, do công ty này kê khai thiếu số thuế phải nộp.
Hiện hồ sơ của Thành Bưởi đã được Cục thuế TP.HCM chuyển cơ quan điều tra theo quy định pháp luật. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục thuế, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của Công ty Thành Bưởi và cá nhân liên quan về hành vi trốn thuế, nếu có.

Công an nhận được nhiều tin báo tố giác tội phạm về Thành Bưởi

Theo báo Tuổi trẻ, cũng tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hôm 30/9 ở Đồng Nai, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.
 Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2023
Viettel nộp thuế "khủng"
Cùng với đó, Bộ cũng chỉ đạo Công an TP.HCM căn cứ chức năng, tiếp nhận, phân loại và điều tra xác minh theo tin báo tố giác tội phạm.
"Sau vụ tai nạn có rất nhiều tin báo tố giác tội phạm của nhà xe Thành Bưởi gửi đến Công an TP.HCM", báo Tuổi trẻ dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô.
Theo ông, Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Thành Bưởi và các chi nhánh của nhà xe này tại Lâm Đồng, Phan Thiết để làm rõ vi phạm. Hiện Bộ Công an vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra.

Thành Bưởi bị tước giấy phép 3 tháng

Công ty Thành Bưởi được thành lập năm 2000, hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa. Công ty có trụ sở chính trên đường Lê Hồng Phong (quận 5, TP.HCM), và 2 văn phòng ở đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và đường Võ Nguyên Giáp (TP.Thủ Đức).
Doanh nghiệp này hiện có hơn 1.300 nhân viên, là nhà xe chiếm thị phần lớn trên các tuyến TP.HCM - Đà Lạt, Cần Thơ và Đà Lạt - Cần Thơ.
Hồi cuối tháng 9, tài xế của hãng xe Thành Bưởi trong lúc chở hành khách đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 20, địa phận tỉnh Đồng Nai, làm 5 người chết, 4 người bị thương.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2023
Đội tuyển nữ Việt Nam nộp thuế bao nhiêu sau khi nhận thưởng từ FIFA?
Hôm 29/10, Thành Bưởi thông báo dừng chở khách tuyến TP.HCM đi Đà Lạt, Cần Thơ và Đà Lạt - Cần Thơ. Do chiếm thị phần lớn trên các tuyến đường này, việc Thành Bưởi dừng chạy đã tác động thị trường vận tải hành khách.
TP.HCM sau đó đã tăng cường hơn 100 ôtô trên tuyến TP.HCM - Đà Lạt và doanh nghiệp trong các bến xe cũng chuẩn bị các phương án để đảm bảo không thiếu xe, không làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân.
Chiều 3/11, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Thành Bưởi theo kết luận kiểm tra đã ban hành. Theo đó, ngoài số tiền phạt 91 triệu đồng với 8 hành vi vi phạm, nhà xe Thành Bưởi bị tước giấy phép kinh doanh 3 tháng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала