VinFast không bị kiện ở Mỹ

© Ảnh : VinFastLô xe điện VinFast VF 8 thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ
Lô xe điện VinFast VF 8 thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2023
Đăng ký
VinFast hiện nay vẫn đang hoạt động hoàn toàn bình thường tại Mỹ. VinFast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư tại thị trường.
Tuyên bố này được VTCNews dẫn lời bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Pháp chế Công ty VinFast khẳng định liên quan những thông tin lan truyền không chính xác trên mạng.
Đại diện Vingroup nhắc lại, việc Robbins Geller Rudman & Dowd và Pomerantz kêu gọi tìm kiếm khách hàng cùng khởi kiện “không đồng nghĩa với việc VinFast vi phạm pháp luật hoặc đã bị khởi kiện tại thị trường Mỹ”.

Sự việc liên quan VinFast ở Mỹ là gì?

Ngày 17/11, VietnamFinance cho hay, đại diện tập đoàn Vingroup lên tiếng phản hồi về việc 2 công ty luật Mỹ thu thập thông tin từ khách hàng để điều tra VinFast Auto vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc đến người Mỹ gốc Việt, chip và VinFast tại APEC
VTCNews đưa tin, ngày 17/11, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hai công ty Luật tư nhân ở Mỹ là Robbins Geller Rudman & Dowd và Pomerantz “đang thu thập thông tin từ khách hàng” để mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm luật chứng khoán Mỹ của Công ty VinFast Auto.
Theo đó, hai công ty Robbins Geller Rudman & Dowd và Pomerantz kêu gọi cung cấp thông tin tập trung vào việc lãnh đạo cấp cao VinFast không thông báo các thông tin quan trọng hoặc có các tuyên bố gây ra hiểu nhầm tới nhà đầu tư.
Thông tin được quảng bá tới công chúng qua cổng thông tin PR Newswire do hai công ty trên tự phát hành.
Vnexpress cho biết, diễn biến này ngay lập tức ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam và là một trong những nguyên nhân khiến chứng khoán lao dốc phiên chiều nay.
Ghi nhận phiên giao dịch ngày cuối tuần cho thấy, chỉ số VN-Index giảm 24,34 điểm, tương đương 2,16%, xuống 1.101,19 điểm.
Sau thông tin tiêu cực về VinFast lan truyền khắp các diễn đàn, mạng xã hội, 3 cổ phiếu "họ Vingroup" có phiên giao dịch giảm rất sâu. Trong đó, mã VHM giảm 5,35%, mã VIC giảm 6,43% và VRE giảm 4,4%.
Tuy nhiên, thực tế, đà giảm của VN-Index trong phiên 17/11 không chỉ do nhóm Vingroup mà còn do toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE đều "rực lửa". Nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm sản xuất cũng tiêu cực, thông tin trên VNF thể hiện.
Nhà máy sản xuất pin xe điện của VinFast - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2023
Hàng loạt đại lý Mỹ nộp đơn hợp tác với VinFast

VinFast nói không bị kiện tại Mỹ

Phản hồi trước thông tin sai lệch này, bà Hồ Ngọc Lâm – Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Pháp chế Công ty VinFast khẳng định, VinFast hiện nay vẫn đang hoạt động hoàn toàn bình thường tại Mỹ.
“VinFast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư tại thị trường”, VTCNews dẫn lời bà Hồ Ngọc Lâm nêu rõ.
Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Vingroup nhắc “việc kiện tụng là hết sức bình thường”.
“Việc kiện tiện là thường xuyên ở Mỹ nên chúng tôi luôn sẵn sàng đối diện với việc này từ khi quyết định triển khai các hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ”, bà Lâm chia sẻ.
Đại diện Vingroup nhấn mạnh, việc Robbins Geller Rudman & Dowd và Pomerantz kêu gọi tìm kiếm khách hàng cùng khởi kiện không đồng nghĩa với việc VinFast vi phạm pháp luật hoặc đã bị khởi kiện tại thị trường Mỹ.
Thực chất, đây chỉ là hình thức tìm kiếm khách hàng mà các công ty Luật ở Mỹ hay một số quốc gia khác thường xuyên áp dụng.
Theo đó, phương thức phổ biến của các công ty luật là nhắm vào các thương hiệu lớn hoặc công ty niêm yết, tìm ra một lý do để phát động khởi kiện tập thể và đăng tin tìm kiếm khách hàng qua đường quảng cáo.
Nhà máy sản xuất pin xe điện của VinFast - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Xe điện tăng trưởng mạnh và “áp lực” của hãng xe điện Việt Nam VinFast

Ý kiến chuyên gia

Đánh giá về sự việc, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật An Vi cho biết việc một doanh nghiệp bị kêu gọi khởi kiện là bình thường trong văn hóa Mỹ.

“Nếu chuyện này ở Việt Nam thì có khi lại nghĩ chắc có vấn đề gì bất thường mới kiện. Còn ở Mỹ, người ta có thể kiện vì rất nhiều thứ và nếu không có cơ sở thì họ cũng gần như chẳng mất gì. Nên việc tiếp nhận thông tin cũng cần xem xét. Ở đâu thì luật pháp và Tòa án cũng sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các bên. Văn minh và tôn trọng pháp luật như Mỹ, nếu chẳng có lỗi gì thì cũng không lo chuyện bị xử ép, xử thua vô lý làm thiệt hại cho doanh nghiệp”, luật sư Đức nêu quan điểm.

Ví von chuyện này ở Mỹ như “chuyện thường ở huyện”, chuyên gia Hồ Quốc Tuấn - Giảng viên cao cấp đồng thời là Giám Đốc chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán của Đại học Bristol (đang sinh sống tại Mỹ) chia sẻ trên trang Facebook cá nhân cũng cho biết, chuyện kêu gọi kiện tụng ở Mỹ là rất bình thường.
Đồng thời, việc các công ty luật này làm mới chỉ ở bước đi tìm bằng chứng và đang quảng cáo tìm kiếm khách hàng.
Trước VinFast - các thương hiệu như Tesla, Lucid (Công ty xe điện), Amplitude (Công ty phát triển phần mềm của Mỹ), Morphic (công ty dược phẩm sinh học), Hormel (Công ty phát triển, chế biển thực phẩm).... cũng từng bị các công ty luật như trên kêu gọi khởi kiện theo cách tương tự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала