Món quà bất ngờ trong thùng xốp Trương Mỹ Lan gửi cựu sếp thanh tra Ngân hàng Nhà nước

© Sputnik / Michail Kutuzov / Chuyển đến kho ảnhNhà kinh doanh bỏ tiền vào túi
Nhà kinh doanh bỏ tiền vào túi - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2023
Đăng ký
Để che giấu sai phạm và tình trạng rất xấu của ngân hàng SCB, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nhận hối lộ hơn 5,2 triệu USD từ bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.
Trong các thùng xốp đều là “quà cảm ơn đặc biệt” của Trương Mỹ Lan gửi cựu sếp thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Một lần thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần thùng xốp đựng 2 triệu USD. Tổng cộng 3 lần là 5 triệu USD.
Theo báo Công an TPHCM dẫn kết luận điều tra, mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) đây là tiền gì thì Văn nói “là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn” vì bà Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.

Trương Mỹ Lan nhờ Đỗ Thị Nhàn “giúp đỡ” SCB

Ngày 18/11, lời khai về quá trình nhận hối lộ của bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan nhằm bao che sai phạm của ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được cơ quan điều tra công bố.
Như Sputnik đã thông tin trước đó, kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho hay, cựu Cục trưởng Cục II Cơ quan thanh tra giám sát của NHNN Đỗ Thị Nhàn đã được bà Trương Mỹ Lan gửi quà “cảm ơn đặc biệt” hơn 5,2 triệu USD.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2023
Bà Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỷ của Ngân hàng SCB
Báo Công an TPHCM dẫn kết luận thanh tra trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB và báo cáo kết quả thanh tra với lãnh đạo NHNN và Chính phủ, Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) Trương Mỹ Lan cùng các lãnh đạo SCB và nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn, tới 5,2 triệu USD (tương đương 118 tỷ đồng), từ đó bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước.
Hành vi của bà Nhàn khiến Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng SCB, từ đó “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.
Báo Công an TPHCM cho biết, từ ngày 4/12/2018 (ban hành Kết luận thanh tra) đến ngày 17/10/2022 (ngày khởi tố vụ án), ngân hàng SCB cho 173.627 khách hàng vay 570.669 khoản, tổng số gần 772.000 tỷ đồng.
Trong đó, riêng các khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan có dư nợ đến 17/10/2022 là trên 514.000 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai rằng: Vào tháng 7/2017, Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT và Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB báo cáo Trương Mỹ Lan về việc Đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra tại Ngân hàng SCB, việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của SCB và các dự án bất động sản đang dư nợ tại Ngân hàng SCB.
Sau khi Đoàn thanh tra vào làm việc, Trương Mỹ Lan giao cho Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn thực hiện điều hành và phối hợp với Đoàn thanh tra.
“Quá trình thanh tra, thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành, Trương Mỹ Lan có hai lần gặp riêng Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra (một lần tại trụ sở NHNN và một lần tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội), nội dung Lan nhờ bà Nhàn cố gắng sớm kết luận thanh tra để các đối tác nước ngoài vào đầu tư và bà Nhàn đã đồng ý”, theo báo Công an TP.HCM dẫn kết luận thanh tra.
Trái phiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2023
Bộ Công an tìm trái chủ Vạn Thịnh Phát, “tay trong” của Trương Mỹ Lan lộ diện
Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan khai, việc chi tiền cho Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra do Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành thực hiện, quyết định, Trương Mỹ Lan “không biết”.

Cựu Cục trưởng NHNN khai gì khi nhận hối lộ 5,2 triệu USD của Vạn Thịnh Phát?

Về phần mình, tại cơ quan điều tra cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (NHNN) Đỗ Thị Nhàn khai: Với vai trò là Trưởng đoàn thanh tra, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo chung mọi hoạt động của Đoàn thanh tra, trực tiếp chỉ đạo thanh tra tại Hội sở chính SCB; giám sát các Tổ thanh tra tại các Chi nhánh và là người ra quyết định thanh tra báo cáo lãnh đạo NHNN và báo cáo Chính phủ liên quan đến kết quả thanh tra...
Nhàn khai, ngay khi thanh tra Đợt 1, Đỗ Thị Nhàn đã biết rõ thực trạng tài chính rất xấu của SCB và các sai phạm của SCB xảy ra tại hầu hết các nội dung thanh tra, đặc biệt là sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ xấu và trích lập DPRR, thoái lãi dự thu tại các Dự án, Phương án tái cơ cấu và sai phạm của 20/71 khách hàng có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.
Tuy nhiên, trong thời gian này (cuối tháng 10/2017), theo đề nghị của Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB, Đỗ Thị Nhàn trực tiếp gặp riêng Trương Mỹ Lan tại TP Hồ Chí Minh (tòa nhà Sherwood ở số 127 Pasteur), theo lời khai của bị cáo Nhàn.
Tại cuộc gặp, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước đã nói cho bà Trương Mỹ Lan biết sai phạm SCB qua thanh tra là “rất nghiêm trọng”, đề nghị Trương Mỹ Lan phải bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn.
Trương Mỹ Lan đã nhờ Nhàn hỗ trợ, giúp đỡ SCB để sớm ban hành Kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra cũng nêu, nhận lời Lan, Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu “xấu”, qua đó làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Ngân hàng SCB (nợ xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế, hệ an toàn vốn CAR,...) theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB, sau đó đưa các số liệu chỉnh sửa này vào Báo cáo đoàn thanh tra ghi ngày 11/01/2018, dự thảo Kết luận thanh tra và các Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
5 cán bộ Sacombank Cam Ranh bị đề nghị truy tố: Ngân hàng đền bù toàn bộ 17 tỷ đồng
Đồng thời, Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ tại cuộc họp ngày 24/01/2018, nội dung báo cáo không trung thực, không đúng về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các Dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB tiếp tục được tái cơ cấu.
Tại nhiều báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ sau đó, Đỗ Thị Nhàn tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện theo hướng cố tình che giấu.
Đáng chú ý, Đỗ Thị Nhàn còn chỉ đạo gạch bỏ nội dung “đưa SCB vào diện Kiểm soát đặc biệt”, và chỉnh các sai phạm nêu theo hướng giảm nhẹ cho Ngân hàng SCB, cố ý làm sai lệch về “tình hình tài chính rất yếu kém của SCB” so với kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được thực hiện tái cơ cấu.
Kết luận điều tra cũng thể hiện, cuối tháng 3/2018, trước khi thực hiện thanh tra Đợt 2, Đỗ Thị Nhàn gặp Trương Mỹ Lan tại Hà Nội (tại khách sạn Daewoo).
Cuộc gặp cónội dung Nhàn trao đổi về việc tiếp tục thanh tra lần 2 đối với sai phạm của nhóm 71 khách hàng và Nhàn đề nghị bà Lan bán tài sản để tất toán ngay dư nợ của các phương án, dự án sai phạm và dư nợ nhóm khách hàng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai thì sẽ không bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý.
Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ Nhàn giúp đỡ cho SCB và sớm ban hành Kết luận thanh tra. Lan có ý đưa tiền nhưng Nhàn chưa nhận.
Tiếp đó, khi triển khai thanh tra đợt 2, Đỗ Thị Nhàn thấy phát sinh rất nhiều sai phạm trong hoạt động của SCB nên đã tìm cách giúp để mức độ sai phạm của SCB không phải chuyển sang Cơ quan điều tra.
Theo báo Công an TP.HCM, Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận: “Toàn bộ việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra tại các báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra và các báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ, do vậy lãnh đạo NHNN và Chính phủ không biết được thực trạng, vi phạm, sai phạm của SCB theo đúng kết quả thanh tra”.
Những người đang đi xe máy qua trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở trung tâm thành phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Báo cáo của Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ

Món quà bất ngờ trong thùng xốp Trương Mỹ Lan gửi Cựu Cục trưởng thanh tra NHNN

Đối với việc nhận tiền hối lộ từ SCB và Trương Mỹ Lan, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II khai, trong thời gian thanh tra tại ngân hàng SCB, Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn).
Nhàn khai tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu USD. Cụ thể, giữa cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của Nhàn, tại trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đưa cho Nhàn là một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD.
Đáng chú ý, từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD (có 1 lần nhận thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu USD) đến nhà Nhàn tại khu đô thị Mandarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
“Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra”, báo Công an TP.HCM dẫn kết luận điều tra thông tin.

Cựu Cục trưởng thanh tra của Ngân hàng Nhà nước khai nơi cất giấu tiền hối lộ

Nhàn khai, lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng tại nhà chứ chưa sử dụng vào việc gì.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2023
Việt Nam phát lệnh truy nã, kêu gọi 7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB ra đầu thú
Đến khoảng tháng 12/2022, Đỗ Thị Nhàn đã chia số tiền này, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng của chồng Nhàn ở thành phố Nam Định.
Số tiền còn lại được cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn ở cùng khu đô thị Mandarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội gửi nhờ trong tủ ở phòng ngủ.
Đỗ Thị Nhàn khẳng định những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì. Sau này, khi làm việc với cơ quan điều tra, 1 người bà con của Nhàn đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là 3 triệu USD.
Còn số tiền 2,6 USD mà Nhàn đem gửi ở Nam Định, vợ chồng người họ hàng bên chồng Nhàn đã mượn 1,4 triệu USD đi mua 1 mảnh đất rộng hơn 300 m2 tại TP. Nam Định và mở 10 thẻ tiết kiệm.
Những người này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD; 10 thẻ tiết kiệm và 1 giấy chứng nhận QSD đất nêu trên; sau đó đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục hậu quả cho Đỗ Thị Nhàn.
Đỗ Thị Nhàn cũng khai có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận. Trong quá trình điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn được cơ quan chức năng ghi nhận đã thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ, chịu phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала