Tổng thống Putin: người Đức đồng ý giúp LLVT Ukraina vì Đức không có chủ quyền

© Sputnik / Kho ảnh của Hội nghị các nhà khoa học trẻ / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin thăm Hội nghị các nhà khoa học trẻ lần thứ ba
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Hội nghị các nhà khoa học trẻ lần thứ ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người Đức đồng ý để chính phủ trả tiền mua vũ khí cho Ukraina vì Đức không có chủ quyền, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với những người tham gia Hội nghị các nhà khoa học trẻ.

"Ba Lan đã lấy và đóng cửa đường ống khí đốt Yamal - châu Âu dẫn đến Đức. Ukraina đã lấy và đóng cửa một trong hai hệ thống - một hệ thống vẫn đang hoạt động, hệ thống còn lại đã đóng cửa. Từ châu Âu – cũng từ chính nước Đức - họ đang lĩnh tiền, trong đó có tiền để mua vũ khí, trả lương hưu, phúc lợi xã hội và tiền lương. Nhưng khí đốt mà Đức cần từ Nga đã bị cắt. Và người Đức nuốt trôi được tất cả những việc này, bởi vì họ không có – không có cái gì? – không có chủ quyền", - người đứng đầu nhà nước giải thích.

Theo ông, các nước phương Tây đang cố gắng giải quyết vấn đề về khả năng cạnh tranh thông qua các thủ tục hành chính và thuế xuyên biên giới. Trong khi đó bản thân họ hoặc do sự xúi giục của đồng minh và Mỹ mà họ lại đang hạn chế cơ hội hợp tác với Nga, tước đi nguồn năng lượng giá rẻ và từ đó cắt đứt nguồn thu các loại thuế này.
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2023
Đức kêu gọi trả lại "phước lành" của Putin
"Một số lãnh đạo trong chính phủ không đủ trình độ chuyên môn để đưa ra những quyết định có chất lượng. Cả thế giới cười nhạo họ. Bây giờ tôi sẽ không nêu tên. Nhưng thực sự là cả thế giới đang cười", - Tổng thống Putin nhận xét.
Ông nhấn mạnh rằng Nga ví dụ như trong khuôn khổ BRICS có thể hợp tác với các nước có nền kinh tế đang phát triển - những mục tiêu có thể bị tấn công từ các nước phát triển về phương diện này.
"Nhưng chắc chắn kết quả công việc của chúng ta cần được thừa nhận. Vậy nên chúng ta chắc chắn sẽ làm điều đó", - Tổng thống kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала