Ngoại trưởng Nga Lavrov phản ứng trước việc Blinken và Borrell rời khỏi Hội đồng Bộ trưởng OSCE

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Josep Borrell rời thủ đô Macedonia sớm, nơi ngoại trưởng các nước Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) gặp nhau, cho thấy nỗi sợ hãi của họ trước cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Theo tôi hiểu, Blinken rời đi và Borrell cũng vậy. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chà, có lẽ họ nghĩ rằng làm như vậy là họ nhấn mạnh ý định cô lập Nga. Nhưng tôi nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là hèn nhát, họ sợ hãi bất kỳ cuộc trò chuyện trung thực nào với sự thật trong tay”, - Ngoại trưởng Nga nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao OSCE.

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng “đồng nghiệp của tôi, Ngoại trưởng Blinken, đã bỏ trốn, còn tôi không chạy đi đâu cả”.

Cơ hội cứu OSCE

Trước đó, tại cuộc họp báo sau kết quả của Hội đồng Bộ trưởng OSCE ở Bắc Macedonia, Bộ trưởng Nga lưu ý rằng các nước phương Tây đang tiếp tục “kết liễu” OSCE với một sự kiên trì hiếm có mà lẽ ra cần đem sử dụng vào nơi khác thì tốt hơn.
Ban tổ chức đã từ chối OP Nga tham gia cuộc họp tại trang OSCE - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
Nga phản đối âm mưu ngừng chiếu các bài thuyết trình của Moskva tại diễn đàn OSCE

"Cơ hội đã tăng lên, nhưng không phải để bảo tồn OSCE... Ngày nay, cảm giác này ngày càng mạnh mẽ, cảm giác quan trọng nhất là sự thờ ơ. Tổ chức này đã tự biến mình thành một thứ mà đối với tôi, chẳng hạn, gây ra sự thờ ơ về những gì sẽ xảy ra với tiếp theo,” - ông Lavrov nói, trả lời câu hỏi liệu cơ hội duy trì OSCE có tăng lên sau cuộc gặp ở Skopje hay không.

Đường hướng chính sách thất bại

"Chúng tôi tin rằng các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi chưa học được bất kỳ bài học nào từ đường lối thất bại trong việc phá hủy Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu. Với sự kiên trì đáng được sử dụng tốt hơn, họ tiếp tục đạt được điều đó. Và đây là chủ để đề cập tới trong 95% bài phát biểu của các đồng nghiệp phương Tây ngày hôm qua, họ rất quan tâm đến việc này và tuy nhiên chỉ có một số tiếng nói tỉnh táo nhắc nhở rằng OSCE được thành lập để hợp tác và đảm bảo an ninh chung”, - người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала