The Ricer Trader: ST25 là giống gạo duy nhất từ Việt Nam thắng giải

© iStock.com / vasilyGNgười nông dân thu hoạch lúa chín
Người nông dân thu hoạch lúa chín - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Đăng ký
Trong thông cáo gửi báo Tuổi trẻ, The Rice Trader khẳng định, giống gạo nhận được giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023 là gạo ST25 đến từ Việt Nam, được phát triển bởi Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí.
Ban đầu, lãnh đạo The Rice Trader cho biết sẽ công bố kết quả giống gạo ngon nhất thế giới năm 2023 sau 6 tháng nữa. Tuy nhiên, do có những tranh cãi từ Việt Nam, ban tổ chức buộc phải công bố sớm hơn dự kiến.
Trước đó, lãnh đạo Cục trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, cuộc thi năm nay có 3 doanh nghiệp mang đến 6 loại gạo dự thi, và giải gạo ngon nhất thế giới được trao cho gạo Việt Nam chứ không riêng bất cứ đơn vị nào.

Thông cáo của The Ricer Trader

Báo Tuổi trẻ cho biết, khoảng 8h sáng 5/12, toà soạn này nhận được thông cáo báo chí do ông Jeremy Zwinger, Giám đốc điều hành (CEO) The Ricer Trader, gửi qua email.
The Ricer Trader cũng chính là đơn vị tổ chức hội nghị thượng đỉnh lúa gạo quốc tế và trao giải gạo ngon nhất thế giới 2023.
Báo đã liên lạc lại với ông Jeremy Zwinger để tìm hiểu lý do vì sao ban tổ chức công bố giống gạo thắng giải, dù trước đó cho biết là sẽ công bố sau 6 tháng. Tuy nhiên, ông Jeremy Zwinger từ chối trả lời thêm, khẳng định mọi thông tin đều được nêu trong thông cáo báo chí đã gửi vào sáng 5/12.
Thông cáo nêu rõ, trong thông cáo phát đi hôm 23/11, The Ricer Trader đã đề cập việc nhiều bên ở Việt Nam cùng nhận mình chiến thắng giải gạo ngon nhất thế giới 2023. The Ricer Trader cũng khẳng định Việt Nam là nước thắng cuộc duy nhất trong cuộc thi năm nay.
Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam đạt giải nhất Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2023
Gạo Ông Cua ST25 Việt Nam lại thắng giải gạo ngon nhất thế giới
Bản thân The Ricer Trader đã mong muốn tình hình sẽ được giải quyết êm đẹp và giải thưởng này sẽ trở thành chiến thắng chung của cả đất nước Việt Nam.
“Tuy nhiên, có thể thấy trên tin tức những tuyên bố rằng tất cả giống gạo dự thi đều thắng giải gạo ngon nhất thế giới. Việc nói tất cả giống gạo đến từ Việt Nam đều là gạo ngon nhất thế giới là phi logic và đi ngược lại tôn chỉ vinh danh những nỗ lực hướng đến thành công của chúng tôi”, - báo Tuổi trẻ dẫn thông cáo.
Trong thông cáo, lãnh đạo The Ricer Trader cho biết, tổ chức này một lần nữa muốn chúc mừng Việt Nam vì thành tích tuyệt vời đã đạt được.
The Ricer Trader nhận thấy, ngành lúa gạo Việt Nam đã tiến rất xa trong nỗ lực trở thành nhà cung cấp chất lượng, thể hiện qua việc nhiều nước nhập khẩu gạo chủ chốt toàn cầu đã nhập một lượng lớn gạo chất lượng của Việt Nam.
Theo tổ chức này, có nhiều yếu tố đã đưa ngành lúa gạo Việt Nam đạt vị thế cao và nhận được sự tôn trọng lớn, bao gồm hệ thống logistics, thiết bị xay gạo, quy trình kiểm tra, tính nhất quán về chính sách thương mại, kiểm soát chất lượng.
Gạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2023
Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam thành lập
“Với tư cách người đưa ra ý tưởng hội thi gạo ngon nhất thế giới và là người đã bỏ công sức vào việc biến nó thành hiện thực, mục tiêu của chúng tôi luôn là công nhận sự xuất sắc trong lĩnh vực này và thúc đẩy tính trung thực”, - thông cáo có đoạn.

The Ricer Trader khẳng định ST25 là giống gạo duy nhất của Việt Nam thắng giải

Khi xảy ra vấn đề không lường trước được, The Ricer Trader nhận cần phải can thiệp để bảo vệ sự trong sạch của giải thưởng, cũng như “khuyến khích sự xuất sắc của cá nhân” mà tổ chức này rất trân trọng.
Chính vì vậy, The Ricer Trader muốn nói rõ rằng, hội thi năm nay có sự tham dự của 30 mẫu giống đến từ nhiều nước. Một số nước gửi nhiều hơn 1 mẫu giống. Tuy nhiên, chỉ có 3 giống gạo vào được top 3 chung cuộc. Đó là 1 giống từ Campuchia, 1 giống từ Ấn Độ và 1 giống từ Việt Nam.
Giống gạo thắng giải được nhất trí chọn ra bởi tất cả đầu bếp tham gia hội thi. Các đầu bếp này đã nếm thử sản phẩm từ từng loại gạo mà không biết đó là giống nào, đến từ công ty nào.
“Giống gạo nhận được giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023 là gạo ST25 đến từ Việt Nam, được phát triển bởi Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí. Ngoài ST25, không giống gạo Việt Nam nào lọt vào top 3 chung cuộc và cũng không giống gạo nào ảnh hưởng đến kết quả hội thi”, - thông báo khẳng định.
Theo đó, ST25 là giống gạo được phát triển bởi đội ngũ do ông Hồ Quang Cua, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, dẫn đầu. Năm 2019, giống ST25 của ông Cua cũng từng giành giải gạo ngon nhất thế giới đầu tiên cho Việt Nam, một thành tích lớn cho đất nước.
Kiên Giang cơ bản thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2023
Giá gạo Việt lần lượt chinh phục những đỉnh cao mới
“Chúng tôi chân thành kêu gọi các bên tham gia hội thi tôn trọng quyết định được thống nhất bởi những đầu bếp tham gia cuộc thi. Chúng tôi yêu cầu gỡ bỏ mọi tuyên bố không chính xác trên mạng xã hội và các nền tảng truyền thông đại chúng vì chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng ngành lúa gạo Việt Nam và giống gạo thắng giải”, - The Rice Trader kêu gọi.
Tổ chức này cũng bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã chiến thắng giải Gạo ngon nhất lần thứ hai.
The Rice Trader cũng chúc mừng những nỗ lực cá nhân to lớn đã dành cho việc phát triển giống gạo đặc biệt hảo hạng này. Thành quả này là minh chứng cho khí phách và sự kiên cường của dân tộc Việt Nam.
“Chúng tôi mong được thấy những phẩm chất trên được tưởng thưởng đúng mức. Nếu không có những nỗ lực này, Việt Nam sẽ không thể thắng giải Gạo ngon nhất thế giới trong cả hai lần”, - The Rice Trader khẳng định.
Một lần nữa, chúc mừng Việt Nam và những nỗ lực đằng sau chiến thắng lịch sử của toàn thể dân tộc Việt Nam này".

Cục trưởng Cục Trồng trọt nói gì?

Trước đó, ngày 1/12, tại buổi họp báo giới thiệu về Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Như Cường khẳng định:
“Giải thưởng gạo ngon nhất thế giới vừa diễn ra tại Philippines được trao cho gạo Việt Nam chứ không phải trao cho bất cứ doanh nghiệp nào”, - theo báo Tiền phong dẫn lời Cục trưởng Nguyễn Như Cường thông tin tại cuộc họp báo.
Theo ông Cường, tại Hội nghị lúa gạo quốc tế TRT 2023 tổ chức tại Cebu - Philippines từ ngày 28 - 30/11, gạo Việt Nam đã được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới.
Năm nay, Việt Nam có 3 doanh nghiệp tham gia dự thi với 6 loại gạo. Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí dự thi với gạo ST24 và ST25, Tập đoàn Lộc Trời dự thi gạo LT28 và Nàng Hoa 9, Tập đoàn Thái Bình Seeds dự thi gạo TBR39-1 và nếp A Sào.
Gạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
Gạo Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục
Kết quả, gạo Việt Nam trở thành gạo ngon nhất thế giới, gạo Campuchia xếp thứ 2, gạo Ấn Độ xếp vị trí thứ 3.
“Từ năm 2022 cho đến nay, Ban tổ chức cuộc thi gạo ngon thế giới không trao giải cho bất kỳ giống gạo nào cụ thể, mà trao cho quốc gia. Nghĩa là lần này giải nhất gạo ngon nhất thế giới được trao cho gạo Việt Nam chứ không riêng bất cứ đơn vị nào”, - Cục trưởng Nguyễn Như Cường cho hay.
Cũng theo Cục trưởng Cường, Cục sẽ đề xuất Bộ NN&PTNT có những phần thưởng tôn vinh cho các doanh nghiệp đã tham gia cuộc thi, góp phần đưa gạo Việt Nam trở thành gạo ngon nhất thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала