Hội An sẽ là thành phố không thịt chó đầu tiên của Việt Nam?

© AP Photo / Andy WongNgười bán chó chờ người mua tại lễ hội thịt chó
Người bán chó chờ người mua tại lễ hội thịt chó - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Đăng ký
Sau khi vận động thành công một trong ba chủ quán thịt chó cuối cùng ở Hội An ngưng bán, chuyển đổi ngành nghề, lãnh đạo UBND TP Hội An tin rằng, mục tiêu có thành phố không thịt chó đầu tiên ở Việt Nam sẽ thành hiện thực.
Ở góc độ của các chủ tiệm thịt chó, họ bày tỏ ủng hộ chính sách, chủ trương của thành phố nhưng cũng mong chính quyền có phương án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề hợp lý.

Hội An đóng cửa thêm một cửa hàng bán thịt chó

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, mới đây, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS và UBND TP. Hội An đã đóng cửa một trong những nhà hàng thịt chó, mèo cuối cùng tại thành phố Hội An, cứu sống hàng trăm con vật khỏi bị buôn bán và tiêu thụ tại cơ sở này mỗi năm.
Theo tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng kể từ năm 2021, khi FOUR PAWS ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) cho dự án 2 năm với UBND TP. Hội An, hỗ trợ thành phố Hội An trở thành thành phố thân thiện và không buôn bán thịt chó, mèo.
Được biết, cửa hàng buôn bán thịt chó vừa đồng ý đóng cửa nằm tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, là nơi thường xuyên cung cấp thịt chó sống và chế biến cho thực khách tại địa phương.
FOUR PAWS đã chú ý tới cửa hàng chuyên bán thịt chó này ngay từ lần đầu tiên đến Hội An, trước khi ký MOU với UBND thành phố này vào năm 2021.
Điều động tàu Hải quân tìm kiếm, cứu nạn ngư dân trên biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Việt Nam sẽ chi 42 triệu euro để bảo vệ bờ biển Hội An
Nói về việc đóng thành công thêm một cửa hàng bán thịt chó tại Hội An, bà Karen O’Malley, Giám đốc Chương trình Chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo của FOUR PAWS, đánh giá, sự kiện đóng cửa nhà hàng này là một bước tiến tích cực của chính quyền Hội An trong việc loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo.
“Với nhiều vật nuôi vô tội bị bắt trên đường phố hoặc bị đánh cắp khỏi nhà của chúng tại địa phương, chúng tôi hy vọng rằng việc loại bỏ vĩnh viễn thịt chó, mèo ra khỏi thực đơn sẽ bảo vệ cuộc sống của hàng nghìn cá thể động vật trong tương lai”, lãnh đạo FOUR PAWS bày tỏ.
Về phía chính quyền, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hội An, chia sẻ, trong hai năm qua, với sự hợp tác của FOUR PAWS, thành phố đã triển khai thành công một số hoạt động trên địa bàn TP. Hội An nhằm hạn chế tình trạng buôn bán thịt chó, mèo.
“Mặc dù, chúng tôi biết vẫn còn nhiều việc phải làm, việc đóng cửa nhà hàng này đánh dấu một bước tiến nữa trong việc loại bỏ dần việc buôn bán thịt chó, mèo ra khỏi thành phố Hội An, và chúng tôi khuyến khích các thành phố khác trên khắp Việt Nam làm điều tương tự”, ông Hùng nói.

Đưa Hội An trở thành thành phố không thịt chó đầu tiên của Việt Nam

Theo báo Tuổi trẻ, tính tới ngày 13/12, Hội An chỉ còn lại hai quán hoạt động.
Đây là bước tiến đột phá từ xuất phát điểm có hàng chục quán thịt chó. Các chủ quán khẳng định họ cũng sẵn sàng hợp tác khi mức hỗ trợ của thành phố hợp lý để họ chuyển đổi ngành nghề.
Đã đến lúc người Việt nói không với thịt chó, thịt mèo?  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2023
Multimedia
Đã đến lúc người Việt nói không với thịt chó, thịt mèo?
Thông tin với báo Tuổi Trẻ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng cho rằng, mục tiêu Hội An trở thành thành phố không thịt chó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ, dù vòng đời hai năm của dự án với FOUR PAWS đã hết, nhưng thành phố Hội An vẫn tiếp tục vận động không mệt mỏi, áp dụng các chính sách để vận động hai hộ còn lại ngưng bán.
“Một đô thị du lịch nổi tiếng như Hội An không nên tồn tại loại hình kinh doanh thịt chó”, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng khẳng định với báo Tuổi Trẻ.
Trả lời cho câu hỏi “ăn thịt chó thì không văn minh?”, vị lãnh đạo cho biết, xu hướng từ bỏ thịt chó đang dần được chấp nhận và được đa số cộng đồng, cư dân Hội An lẫn khách du lịch ủng hộ.
Khi Hội An ký cam kết hành động, rất nhiều tổ chức, người dân, du khách đã bày tỏ sự đồng tình. Khách nói mong một ngày nào đó tới Hội An sẽ không còn thấy tiệm thịt chó.
Thêm nữa, theo ông Hùng, Hội An từ lâu đã thiết lập dòng khách quốc tế mà đa số là khách châu Âu, người ở những nước này có xu hướng quan tâm đến phúc lợi động vật. Do đó khi chọn tới Hội An du lịch, thứ họ muốn nhìn thấy là một đô thị thân thiện, văn minh.
Ông Hùng cũng cho biết, thực tế, nói cấm thì không thể cấm vì thịt chó là loại hình kinh doanh mà pháp luật cho phép. Nhưng thực tế của xã hội cho thấy nếu từ bỏ được loại hình này ở một đô thị như Hội An thì chắc chắn sẽ tốt hơn.
“Khi không thể cấm thì chúng ta vận động, giải thích, đưa ra chính sách hỗ trợ. Làm một lần không được thì nhiều lần, một năm không được thì nhiều năm, cả người bán lẫn người ăn. Chắc chắn Hội An sẽ thành công”, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hội An tin tưởng.
Con chó  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2023
Việt Nam khẳng định bảo đảm phúc lợi cho vật nuôi

“Nói ăn thịt chó không văn minh là không công bằng”

Ông Phạm Văn Quyết - chủ cửa hàng cho biết trước đây mỗi năm, cửa hàng tiêu thụ hơn 350 con chó và đã hoạt động trong gần 15 năm.
Đáng chú ý, là cửa hàng kinh doanh lâu năm nhất trong số ba cửa hàng còn lại tại Hội An, ông mong muốn những người buôn bán thịt chó, mèo khác trong khu vực cũng sẽ sớm hành động như mình.
Ông Quyết cũng bày tỏ, ông tình nguyện đồng ý theo chủ trương của chính quyền Hội An để đóng cửa cơ sở kinh doanh vì không còn muốn tham gia vào hoạt động buôn bán thịt chó, mèo.
“Khi tôi biết tới dự án mà FOUR PAWS và Ủy ban Nhân dân TP.Hội An nhằm chấm dứt buôn bán thịt chó mèo trong thành phố, tôi cảm thấy mình có thể góp phần giảm thiểu tình trạng này này bằng cách đóng cửa nhà hàng của mình. Tôi cũng sẽ khuyến khích các chủ nhà hàng khác làm điều tương tự”, ông Quyết cho biết thêm.
Được biết, để đạt được kết quả này, FOUR PAWS và UBND TP. Hội An đã phối hợp triển khai thành công và hoàn thiện một loạt các hoạt động trong hai năm qua.
Những hoạt động này bao gồm các đợt triệt sản và tiêm phòng miễn phí, và tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, trong đó có các bảng quảng cáo lớn và màn hình LED được đặt ở những vị trí nổi bật quanh thành phố để nhấn mạnh những nguy cơ của việc buôn bán thịt chó, mèo và kêu gọi việc không ăn thịt chó.
Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, chủ quán thịt cầy tên Quang Thường trên đường Nguyễn Tất Thành cho biết, từ trước tới nay cuộc sống gia đình nhờ vào quán này.
Bánh mì - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Thưởng thức bánh mì nức tiếng Hội An, 31 người bị ngộ độc
“Mọi thứ vẫn rất ổn, khách vào ăn không ai ý kiến gì cả”, chủ quán nói và khẳng định, hiểu và ủng hộ chính sách của thành phố, không chống đối hay ý kiến gì, chỉ là phương án hỗ trợ chưa thống nhất được.
Một chủ tiệm thịt chó Khanh Nhi cũng bày tỏ với báo Tuổi Trẻ rằng, dù chỉ còn quán mình và một quán nữa ở Hội An còn bán thịt chó, nhưng do đây là công việc mưu sinh nên họ vẫn tiếp tục bán vì "luật không cấm".
Một chủ quán thịt chó cũng thẳng thắn cho rằng, họ hiểu việc vận động không kinh doanh thịt chó ở một thành phố du lịch như Hội An là đúng.
Tuy nhiên việc nói ăn thịt chó “không văn minh là không công bằng”. Theo chủ quán này, “thịt chó cũng như thịt gà, thịt bò... có người thích có người không”.
Cạnh đó, Hội An là thành phố du lịch, có mì Quảng, có cao lầu thì cũng cần phải có... thịt chó. Như vậy thì mới đa dạng, đầy đủ để khách ai tới Hội An thèm thịt chó thì có quán để ăn.
“Nói ăn thịt chó không văn minh, thế bên Hàn Quốc người ta ăn đầy ra đó thì sao? Họ tới Hội An cũng hỏi để ăn nữa kìa”, chủ quán nói và cho biết, vì một thành phố văn minh, thân thiện hơn thì chúng tôi sẵn sàng nghỉ bán. Nhưng với điều kiện là mức hỗ trợ phải hợp lý”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала