- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Giám đốc Tình báo Đối ngoại Nga: NATO đang sử dụng người dân Ukraina làm bia đỡ đạn

© Sputnik / Michael MokrushinChủ tịch Quốc hội Nga Sergei Naryshkin
Chủ tịch Quốc hội Nga Sergei Naryshkin - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho biết Mỹ và NATO đang sử dụng người dân Ukraina làm bia đỡ đạn để gây hấn với Nga.

“Bây giờ Hoa Kỳ và các đồng minh NATO sử dụng người dân nước này (Ukraina) một cách trắng trợn để làm bia đỡ đạn trong cuộc xâm lược chống Nga”, - ông Naryshkin nói tại Minsk tại phiên họp lần thứ 19 của lãnh đạo Cơ quan an ninh và Cơ quan tình báo các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Cuộc phản công của LLVT Ukraina hoàn toàn thất bại, nhưng Kiev từ chối đàm phán

"Kết quả của cái gọi là cuộc phản công hè thu của Lực lượng vũ trang Ukraina thật thảm khốc, có thể coi là đã thất bại hoàn toàn. Ukraina không đạt được thành công nào trên chiến trường, nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng tổn thất không thể khắc phục được cả về nhân lực và trang thiết bị quân sự,” - giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, ông Naryshkin nói với các phóng viên ở Minsk sau cuộc gặp giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và những người tham gia Cuộc họp lần thứ 19 của lãnh đạo các cơ quan An ninh và Cơ quan Tình báo của các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) diễn ra tại Minsk.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga: chủ nghĩa tân phát xít Ukraina đe dọa toàn thế giới
"Nhưng bất chấp điều này, thật đáng tiếc, chiến lược của chính quyền Ukraina, chế độ Kiev vẫn như cũ - tiếp tục thù địch và không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Liên bang Nga. Hơn nữa, các bạn biết rõ rằng bằng sắc lệnh của mình, Zelensky đã cấm chính mình và tất cả cấp dưới của ông ta nói chuyện với Nga về hòa bình, và đây là một lệnh cấm công khai... Nhưng bên cạnh lệnh cấm công khai, còn có một thái độ nghiêm khắc của các "quan thầy" - ở Washington, ở London - nói không với hòa bình, người Ukraina hãy tham chiến”, - giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga lưu ý.

Chưa có chính trị gia nào ở Ukraina có khả năng nổi dậy chống lại chế độ Zelensky

"Thật đáng tiếc, xã hội Ukraina rất bị đe dọa đàn áp. Thật đáng tiếc, cho đến nay tôi không thấy bất kỳ lực lượng nào, đặc biệt là lực lượng chính trị trong xã hội Ukraina, sẵn sàng và có khả năng nổi dậy", - ông Naryshkin nói với các phóng viên ở Minsk sau cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander. Lukashenko với những người tham gia phiên họp thứ 19 của những người đứng đầu cơ quan an ninh và cơ quan tình báo của các nước CIS.

Liên bang Nga sẽ loại bỏ nguy cơ đe dọa từ Ukraina bằng biện pháp quân sự nếu chưa sẵn sàng đàm phán

"Các mục tiêu của Liên bang Nga vẫn như cũ - Nga phải loại bỏ tất cả các yếu tố đe dọa đến an ninh của đất nước chúng tôi, trước hết, điều kiện cho việc này là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina, đảm bảo tình trạng trung lập, không liên kết của nước này" - ông Naryshkin nói với các phóng viên ở Minsk sau cuộc gặp của Tổng thống Belarus Alexandra Lukashenko với những người tham gia puộc họp lần thứ 19 giữa những người đứng đầu Cơ quan An ninh và Cơ quan Tình báo của các nước CIS.

 Chủ tịch Quốc hội Nga Sergei Naryshkin - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Phương Tây đánh giá sai tiềm năng của Liên bang Nga khi cố gắng gây ra "thất bại quân sự"
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nói thêm: "Chúng tôi muốn đạt được những mục tiêu này một cách hòa bình. Nhưng nếu bên kia thế giới không muốn, thì chúng tôi sẽ phải đạt được những mục tiêu này trong chế độ quân sự".

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала