Đại gia Nguyễn Cao Trí “quay xe”, tố ngược bà Trương Mỹ Lan vu khống

© Ảnh : Social media page of Nguyen Cao TriNguyễn Cao Trí - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Capella.
Nguyễn Cao Trí - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Capella. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2023
Đăng ký
Làm việc với nhà chức trách, đại gia Nguyễn Cao Trí một mực khẳng định không có quan hệ với bà Trương Mỹ Lan, cho rằng mình bị bà chủ Vạn Thịnh Phát vu khống, bôi nhọ.
Tuy nhiên, với các bằng chứng, hồ sơ tài liệu thu thập được, cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Cao Trí đã thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của bà Trương Mỹ Lan đến cùng.

Ông Nguyễn Cao Trí cố chiếm đoạt 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan

Như Sputnik đưa tin, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích, bao gồm chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su công nghiệp do ông Trí đứng tên sở hữu; chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh; và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sau này đổi thành Tham ô tài sản).
Ngày 21 và 22/10/2022, ông Trí chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2023
Bà Trương Mỹ Lan đối diện khung hình phạt tử hình, tiền rút từ SCB có lấy lại được không?
Sau đó, ông Trí hẹn gặp và yêu cầu Hồ Quốc Minh (người đứng tên sở hữu cổ phần cho bà Trương Mỹ Lan) ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn trước. Tiếp đến, Minh đưa hồ sơ cho nhân viên, yêu cầu hoàn thiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, ghi lùi ngày trong văn bản.

Phủ nhận có quan hệ kinh tế với bà Trương Mỹ Lan

Lúc đầu, vị “đại gia” này không thừa nhận có nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Trương Mỹ Lan, đồng thời có đơn gửi nhiều nơi khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của người phụ nữ này. Ông Trí chỉ khai đã hợp tác cùng Vạn Thịnh Phát tài trợ 2.000 máy thở phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh, thành trong nước.
Dù vậy, tài liệu điều tra xác định, sau khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã lập, ký khống các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang "khống, hợp thức hóa lùi ngày, tháng năm", hòng chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.
Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Trí lại vẫn khẳng định không có quan hệ kinh tế, nhận tiền của bà Lan, cho rằng bà chủ Vạn Thịnh Phát vu khống, bôi nhọ mình nhận tiền.
"Hành vi của Nguyễn Cao Trí thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của bà Trương Mỹ Lan đến cùng", báo Tiền phong dẫn nhận định của VKS.
Nguyễn Cao Trí - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Capella. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2023
Ông Nguyễn Cao Trí tố ngược bà Trương Mỹ Lan vu khống
Hành vi của ông Trí đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Về phần Hồ Quốc Minh, do đã xuất cảnh, hiện chưa nhập cảnh về Việt Nam nên chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác định vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Cao Trí trong việc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan.
Do đó, nhà chức trách kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi của Minh, xem xét xử lý hình sự với vai trò đồng phạm với Nguyễn Cao Trí nếu có đủ căn cứ.
Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người và nơi làm việc của Nguyễn Cao Trí số tiền 93,9 tỷ, gồm khoản tiền 3,3 triệu USD và số tiền 16,7 tỷ đồng. Gia đình Nguyễn Cao Trí cũng nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Trái phiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2023
Bộ Công an tìm trái chủ Vạn Thịnh Phát, “tay trong” của Trương Mỹ Lan lộ diện
Về tình tiết giảm nhẹ, VKSND Tối cao ghi nhận, ông Trí được tặng Huân chương lao động hạng Ba và bằng khen. Ông này cũng từng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng và có nhân thân tốt.
Nguyễn Cao Trí được xem là đại gia có tiếng tại TP.HCM, nắm giữ nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, giáo dục, tài chính, dịch vụ nhà hàng, bao gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Capella, Công ty TNHH Capella Hospitality, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông...
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала