Cậu cả kín tiếng nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức thành cổ đông của Vingroup

CC BY-SA 4.0 / Hải Nam / Pham Nhat Vuong (cropped photo)Phạm Nhật Vượng
Phạm Nhật Vượng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2023
Đăng ký
Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức trở thành cổ đông của tập đoàn Vingroup không lâu sau khi lộ diện tại buổi ký kết với tập đoàn Nhật Bản Marubeni.
Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh lần đầu tiên thực hiện mua vào 150.000 cổ phiếu VIC theo dạng ESOP và chính thức thành cổ đông của tập đoàn do cha mình sáng lập.

Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông Vingroup

Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) mới có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của một loạt thành viên nội bộ.
Theo báo cáo của Vingroup, ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đãhoàn tất mua vào 150.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giá trị giao dịch 1,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 21/12/2023.
Việc chính thức nắm cổ phiếu và thành cổ đông Vingroup của ông Phạm Nhật Quân Anh gây chú ý.
Lễ ký kết hợp tác giữa VinFast và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2023
Cậu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện với vai trò Phó Tổng giám đốc VinFast
Thực tế, trước giao dịch này, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng chưa nắm bất kỳ cổ phiếu nào của tập đoàn Vingroup.
Trong khi đó, bản thântỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ hơn 691 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 17,87% vốn điều lệ tập đoàn.
Trên Tuổi Trẻ dẫn báo cáo của Vingroup cũng nêu, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vương và mẹ ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và nắm gần 170 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,39% vốn.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đang làm gì ở Vingroup?

Theo thông tin được công khai, trong hệ sinh thái, ông Phạm Nhật Quân Anh là Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất VinFast.
Lần đầu tiên “ra mắt công chúng” với tư cách lãnh đạo của VinFast, thành viên Vingroup của ông Phạm Nhật Quân Anh được đánh dấu bằng việc tham gia ký kết biên bản với tập đoàn Marubeni Nhật Bản hôm 18/12.
Thực tế, từ tháng 5/2023, Công ty TNHH Marubeni Green Power Việt Nam, công ty con của Tập đoàn Marubeni, đã ký kết thỏa thuận với Công ty cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES, nhà sản xuất pin xe điện và các sản phẩm BESS, thuộc sở hữu của VinFast.
Việc công bố biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VinFast và Marubeni được thực hiện dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, trong khuôn khổ Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam - Nhật Bản và Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản diễn ra tại Tokyo vừa qua.
Như Sputnik đã thông tin, hôm 18/12, VinFast và Tập đoàn Marubeni chính thức công bố biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác tái sử dụng pin xe điện.
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2023
Mua 16 triệu cổ phiếu Vinhomes, công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng tính toán gì?
Phát biểu tại đây, ông Phạm Nhật Quân Anh chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng Marubeni để cùng nghiên cứu triển khai các giải pháp năng lượng sạch và lưu trữ năng lượng thông minh”.
Theo thoả thuận, VinFast và Marubeni sẽ hợp tác nghiên cứu, sản xuất các hệ thống pin lưu trữ năng lượng từ pin xe điện đã qua sử dụng. Trong đó, VinFast sẽ là đơn vị cung ứng pin xe điện, cònMarubeni đảm nhiệm việc đánh giá khả thi, tư vấn kỹ thuật và triển khai lắp đặt BESS.
Theo Vingroup, hai bên cũng hợp tác thúc đẩy các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực pin xe điện đã qua sử dụng, nhằm hướng tới mục tiêu thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn.
“Việc ký kết MOU với Marubeni đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược thiết lập nền kinh tế tuần hoàn của VinFast. Tối ưu hóa giá trị vòng đời của pin xe điện không chỉ đưa di chuyển điện hóa thông minh dễ dàng tiếp cận hơn, mà còn thúc đẩy mục tiêu vì một tương lai xanh cho mọi người”, - theo ông Phạm Nhật Quân Anh.

VinFast kinh doanh khởi sắc

Theo công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 của hãng xe điện VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), hãng xe điện Việt Nam đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc.
Lượng xe bàn giao tăng, tổng doanh thu quý 3 của VinFast đạt 8.254 tỷ đồng (tương đương 342,7 triệu USD), tăng 159% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chủ yếu đến từ doanh thu bán xe điện với 7.698 tỷđồng.
Riêng ở thị trường Mỹ, tính đến ngày 30-9-2023, VinFast đã tiếp nhận thư quan tâm/đơn đăng ký từ 27 đại lý với hơn 100 điểm bán trên khắp các bang của Mỹ như Florida, Texas, North Carolina, Virginia, New Jersey và Arkansas.
VinFast cũng đã bổ sung thêm 10.000 điểm sạc của đối tác tại thị trường Bắc Mỹ, nâng tổng điểm sạc cho xe VinFast lên hơn 107.000 điểm trong quý vừa qua.
VinFast trưng bày 3 mẫu xe điện VF e34, VF 8, VF 9 tại Triển lãm Future Mobility Asia 2023 (Thái Lan) - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
DFC ký ý định thư rót 500 triệu USD cho Vinfast
Trong khi đó, về quy mô hoạt động, công ty dự kiến phát triển kinh doanh tại ít nhất 50 thị trường mới trên toàn cầu vào cuối năm 2024.

Phạm Nhật Quân Anh là ai?

Ông Phạm Nhật Quân Anh vẫn được nhắc đến trong giới truyền thông tại Việt Nam là “cậu cả kín tiếng nhà tỷ phú Vượng”.
Cụ thể, ông Phạm Nhật Quân Anh, sinh năm 1993, là một trong ba người con của chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Hai người còn lại là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh.
Như Sputnik đã đề cập, dù xuất thân trong một gia đình giàu có, có bố là tỷ phú giàu nhất Việt Nam, nhưng ông Phạm Nhật Quân Anh lại rất kín tiếng và cực kỳ ít xuất hiện trước truyền thông.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2022
Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Phạm Nhật Quân Anh đang làm gì ở Vingroup, VinFast?
Từ trước đến nay, gần như không có bất kỳ thông tin gì về con trai ông Phạm Nhật Vượng trên truyền thông.
Một vài thông tin rải rác nhắc đến ông Phạm Nhật Quân Anh xuất hiện trong báo cáo quản trị của Vingroup và VinFast.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала