Nếu không có Việt Nam, Campuchia đã có nguy cơ bị diệt chủng và chết chóc nghiêm trọng

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtBí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2024
Đăng ký
Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun khẳng định, nếu không có sự cứu giúp, hỗ trợ kịp thời của Việt Nam, Campuchia đã đứng trước nguy cơ bị diệt chủng và chết chóc nghiêm trọng.
Chiến thắng Pol Pot khép lại kỷ nguyên cay đắng của Campuchia. Tại Phnom Penh, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Techo Hun Sen tuyên bố, Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của người lính tình nguyện Việt Nam.

Nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam, Campuchia đã có nguy cơ bị diệt chủng

Theo cổng thông tin Chính phủ, lễ kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (07/01/1979 - 07/01/2024) đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Sự kiện trọng thể này có sự góp mặt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia cùng nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam đã từng làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Campuchia Neth Savoeun khẳng định, nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam, Campuchia đã phải đứng trước nguy cơ chết chóc và hoạ diệt chủng.
Bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2024
Chiến tranh biên giới Tây Nam: Vì sao Việt Nam phải đưa quân sang Campuchia?
“Nếu không có sự cứu giúp, hỗ trợ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, dân tộc Campuchia thực sự đứng trước nguy cơ diệt chủng. Tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ linh hồn của hàng triệu đồng bào, các chiến hữu quân đội Việt Nam đã hy sinh trong sứ mệnh quốc tế giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ đen tối này”, - báo Chính phủ dẫn lời Phó Thủ tướng Neth Savoeun nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng, chiến thắng ngày 7/1 đã khép lại kỷ nguyên cay đắng và mở ra thời kỳ hồi sinh cho Campuchia. Ông cho biết, sự kiện lịch sử này đã thấm sâu vào trái tim của người Campuchia.
Hằng năm, người dân Campuchia luôn tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại này với tinh thần mãi mãi ghi nhớ công ơn cao cả nhất của các nhà yêu nước và đặc biệt là các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đổ máu và hy sinh tính mạng để lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và giải phóng nhân dân Campuchia.
Nếu không có chiến thắng đó, ông Neth Savoeun tin rằng, sẽ không có Campuchia như ngày nay.

Ông Hun Sen: Campuchia luôn biết ơn quân tình nguyện Việt Nam

Trong khi đó, tại Campuchia, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Samdech Techo Hun Sen cũng bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia tái sinh và có “ngày sinh nhật lần thứ hai”.
Theo thông tin từ Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ được tổ chức trọng thể tại trung tâm hội nghị Koh Pech, thủ đô Phnom Penh.
Ngoài Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet, cha ông - Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Hun Sen - cùng đông đủ các lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ, Quốc hội, Thượng viện Campuchia, và đại diện ngoại giao đoàn tại Campuchia, cùng hơn 20 ngàn người dân tham dự lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại đây, nhắc lại hành trình sang Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ông Hun Sen khẳng định, nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ quy mô và kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, cũng như sự ủng hộ của lực lượng yêu hòa bình và công lý trên toàn thế giới nên nhân dân Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng, giành được chiến thắng lịch sử vào ngày 07/01/1979, mà người dân Campuchia gọi là “ngày sinh nhật lần thứ hai”.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam (trái) chúc mừng ông Chan Sorykan (phải), Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2024
Chiến thắng Pol Pot 7/1/1979: Campuchia thắng Khmer Đỏ với sự giúp đỡ của Việt Nam
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định: Chiến thắng ngày 7/1/1979 đã giúp hồi sinh đất nước Campuchia. Chiến thắng khỏi quân diệt chủng Khmer Đỏ cũng mang lại cho người dân tất cả các quyền về tự do đã mất trong chế độ Pol Pot, đồng thời, “chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia” – theo lời ông Hun Sen.
Chiến thắng ngày 7/1/1979 cũng mở ra kỷ nguyên mới độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ và phát triển cho Campuchia. Theo ông Hun Sen, Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm này nhằm ghi nhớ về những tội ác man rợ mà chế độ Pol Pot đã thực hiện trên đất nước và đối với người dân Campuchia, ghi nhớ công ơn cao cả của những người cán bộ, chiến sĩ của mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia và những người lính tình nguyện Việt Nam đã hy sinh anh dũng để đánh tan chế độ diệt chủng Pol Pot, và ngăn chặn chế độ này quay trở lại.
“Nhân dịp này chúng ta cũng kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ vong linh của hơn 3 triệu người dân đã bị giết một cách tàn bạo và phi lý nhất dưới chế độ diệt chủng này”, - ông Hun Sen nói.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia là điển hình nước láng giềng tốt trên thế giới

Suốt 45 năm qua, sau chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Campuchia đã có những thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là trong 25 năm qua sau khi Campuchia giành được hòa bình hoàn toàn.
Hiện tại, Campuchia đang hướng tới mục tiêu trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và tầm nhìn 2050 trở thành nước có mức thu nhập cao.
Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot là “chiến thắng chung” của nhân dân Việt Nam - Campuchia
Ông Khái cũng tái khẳng định, “chiến thắng chung” này của nhân dân hai nước đã khép lại một trang sử đen tối nhất của đất nước Campuchia, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và mở ra kỷ nguyên mới, phát triển trong độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phồn vinh. Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot cũng đã góp phần quan trọng giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
Luôn sát cánh cùng nhân dân Campuchia, trong cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt đó, biết bao anh hùng, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu của mình trên chiến trường.
Lễ kỷ niệm 45 Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Koh Pich ở Thủ đô Phnom Penh.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2023
Campuchia biết ơn Việt Nam
Hiện nay, Việt Nam và Campuchia tiếp tục đưa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" phát triển lên một tầm cao mới.
Hà Nội và Phnom Penh nỗ lực đưa quan hệ chính trị hai nước đi vào chiều sâu. Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành 84% phân giới cắm mốc trên đất liền và đang quyết tâm hoàn thành công tác này. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, với khu vực biên giới giữa hai nước vốn bị tàn phá nặng nề trong các cuộc chiến tranh trước đây, nay đã trở thành khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
“Trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định.
Ông Khái đã dẫn câu ca dao “sông Cửu Long nghìn năm vẫn chảy. Nghĩa bạn bè mãi mãi không phai” và bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Việt Nam – Campuchia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.
Về phần mình, Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun cũng tuyên bố: “Việt Nam – Campuchia là điển hình nước láng giềng tốt trên thế giới, thể hiện lòng tốt, tình anh em hữu nghị và thủy chung”.
Campuchia dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn truyền thống đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước và “rất hài lòng” đối với sự phát triển của quan hệ giữa các bộ ngành, các tỉnh giáp biên, các tổ chức mặt trận và tổ chức chức quần chúng, nhân dân và thanh niên hai bên.

Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Vương quốc Campuchia tháng 7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc: “Lịch sử không bao giờ bị lãng quên và không ai bị quên lãng. Vinh quang đời đời thuộc về những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc của hai dân tộc”.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin rằng, 2 dân tộc Việt Nam và Campuchia đã luôn kề vai sát cánh bên nhau qua những lúc khó khăn, hoạn nạn cũng như trong hòa bình và phát triển. Ông nhắc lại sự thật lịch sử rằng, sau khi lên nắm quyền vào tháng 4/1975, chế độ Pol Pot đã lợi dụng thành quả cách mạng, phản bội nhân dân và lập nên Nhà nước Campuchia Dân chủ, thi hành chế độ diệt chủng, đưa đất nước Campuchia rơi vào thảm họa khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử.
“Hàng nghìn trường học, bệnh viện bị đóng cửa, hàng triệu người dân vô tội bị giết hại. Chỉ trong 3 năm 8 tháng và 20 ngày, đã có hơn 3 triệu người dân Campuchia và hàng chục ngàn người dân Việt Nam bị giết hại dã man”, - ông Khái điểm lại.
Khẳng định, lực lượng yêu nước của Campuchia lúc đó cũng đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng dẫn lại lời của ông Hun Sen đã từng kể lại rằng khi ấy “chả còn gì ngoài hai bàn tay trắng và ngồi chờ cái chết”.
Các binh sĩ Campuchia chào tạm biệt quân đội Việt Nam trên xe buýt khi họ rời Phnom Penh, Campuchia, 1982 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2022
Tri ân quân tình nguyện Việt Nam cứu giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng
Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia của nhân dân Campuchia và để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, đập tan các hành động xâm lược, cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo vào ngày 7 tháng Giêng năm 1979.
“Đó là hành động phù hợp pháp lý và đạo lý, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa, chí tình, sẵn sàng hy sinh xương máu vì mối quan hệ gắn bó thủy chung, lâu đời giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước và là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung của hai dân tộc”, - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала