Nguyên nhân ban đầu vụ rơi Su-22 ở Quảng Nam: Phi công mất kiểm soát Su-22M4

© Ảnh : TTXVN - Trần Văn TĩnhMáy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lên tiếng thông tin chính thức về vụ rơi máy bay quân sự Su-22 ở Quảng Nam ngày 9/1/2024.
Về vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam, TTXVN dẫn lời Đại tá Hoàng Trung Kiên, Chính ủy Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do mất kiểm soát.
Theo báo cáo sơ bộ từ đại diện Sư đoàn 372 và UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, phi công đã mất kiểm soát chiếc cường kích ném bom SU-22M4 khi bay huấn luyện.

Thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng

Theo cập nhật của Sputnik, chiều nay (9/1), Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có thông tin chính thức về việc chiếc máy bay quân sự bất ngờ rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Theo Bộ Quốc phòng, sáng 09/01/2023, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức bay huấn luyện ngay tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch.
“Máy bay Su 22, số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, Đại úy, Phi đội trưởng Phi đội 1 điều khiến; cất cánh lúc 11h04 đến 11h14 thì phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù”, - Đài tiếng nói Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng khẳng định.
© Ảnh : TTXVN - Trần Văn TĩnhMáy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ, phi công Đỗ Tiến Đức “đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù” tại vị trí cách trục đường băng về phía Nam 19 km thuộc địa bàn xã Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Máy bay bị hư hỏng, tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người, phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định.
“Hiện tại, Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc”, - Bộ Quốc phòng cho biết.

Su-22 gặp nạn không mang theo vũ khí, phi công đưa máy bay đến vị trí an toàn

Chiều 9/1, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thông tin cho biết, địa phương đã có báo cáo nhanh xung quanh vụ máy bay rơi sáng nay.
Theo báo cáo được công bố, vào lúc 11 giờ 10 ngày 9.1, tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã xảy ra vụ máy bay rơi.
Máy bay rơi là loại máy bay quân sự số hiệu 90, loại SU-22M4 của Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng phòng không không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức (36 tuổi) điều khiển (tức không phải 2 phi công như thông tin ban đầu).
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Việt Nam: Máy bay huấn luyện Su-22 rơi ở Quảng Nam, phi công kịp nhảy dù
Báo cáo cũng cho thấy, cường kích ném bom Su-22 bị nạn sáng nay không mang theo vũ khí.
Trưa cùng ngày, TTXVN phát đi bản tin dẫn lời Đại tá Hoàng Trung Kiên, Chính ủy Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cũng xác nhận, trên máy bay chỉ có một phi công, đã thoát hiểm an toàn khi xảy ra vụ việc.
Trước đó, trao đổi với báo chí, Thượng tá Đoàn Thế Sơn, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân cũng khẳng định, khi phát hiện gặp sự cố, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay tới vị trí an toàn và nhảy dù trước khi chiếc Su-22 rơi. Lực lượng chức năng không ghi nhận thiệt hại gì về người.

Nguyên nhân ban đầu vụ rơi máy bay Su-22 ở Quảng Nam

Trong báo cáo được ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn ký gửi UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan, máy bay quân sự gặp nạn là loại Su-22, số hiệu 80 của Trung Đoàn E929F372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đóng tại Đà Nẵng.
Theo đó, nguyên nhân ban đầu được phi công cung cấp là “khi đang huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ”.
Máy bay Su-22 do phi công, Đại úy Đỗ Tiến Đức (sinh năm 1988) điều khiển đang bay huấn luyện.
Máy bay gặp nạn cất cánh tại Đà Nẵng, trong quá trình huấn luyện thì gặp sự cố. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, phi công đã bung dù thoát hiểm an toàn, không có thương tích.
“Nguyên nhân vụ việc ban đầu xác định do mất kiểm soát”, - TTXVN dẫn lời Đại tá Hoàng Trung Kiên, Chính ủy Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết.
Như Sputnik đã đưa tin sáng nay, tại hiện trường, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 m.
© Ảnh : TTXVN - Trần Văn TĩnhMáy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Máy bay huấn luyện quân sự rơi ở Quảng Nam
Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, cày xới một mảnh vườn của người dân. Cùng với đó, thời điểm rơi, máy bay rớt xuống khu vực Sa Cát thuộc khối phố Bình Minh (thị xã Điện Bàn) làm tốc mái, sụp tường của một hộ dân là ông Nguyễn Thanh Chính với diện tích hư hại khoảng 100m2.
“Hiện tại, phi công trên chiếc Su-22 gặp nạn sức khoẻ ổn định, đã được đưa về Trạm Rada 41 (thuộc Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 - PV) đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi”, - báo cáo của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nêu.
Cũng theo nhà chức trách xác nhận, vụ rơi máy bay Su-22 đã làm một người dân ngụ phường Điện Nam Bắc đang làm vườn khi đó bị thương. Hiện nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Hùng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, xe cứu hỏa, cảnh sát chữa cháy, xe cứu thương cùng lực lượng chức năng thuộc Quân đội (Quân khu 5), công an đã mặt ở hiện trường xử lý sự cố.
Do tất đông người dân kéo đến theo dõi vụ việc, để bảo vệ hiện trường, lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ đã căng dây, chốt chặn các ngả đường, lối vào khu vực máy bay rơi.
Người dân trong khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cổng, không ra ngoài. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, từ lúc máy bay rơi tới giữa chiều 9/1, loa phát thanh liên tục thông báo người dân không tập trung đông người, không đăng tải và chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng tránh làm phức tạp tình hình.
Ngoài ra, những hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của vụ rơi máy bay chủ động cung cấp thông tin cho công an, bộ đội tổng hợp điều tra làm rõ vụ việc.
Các hộ có vườn rau, ruộng bị mảnh vỡ máy bay rơi đã mở cửa vườn, chấp nhận hư hại tài sản và hoa màu để cơ quan thu thập đo vẽ hiện trường.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng phân chia từng vị trí để thu thập, đo vẽ hiện trường. Sau khi thu thập xong thì các mảnh vỡ được bộ đội nghĩa vụ dùng xe kéo đưa lên xe chở từ vườn ra ngoài tập kết.

Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ kiểm tra hiện trường

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và đoàn công tác “đang vào kiểm tra hiện trường” vụ rơi cường kích Su-22 tại Quảng Nam để đánh giá vụ việc.
Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân để xử lý vụ việc theo đúng trình tự quy định.
Quân chủng Phòng không - Không quân hiện chưa cung cấp thông tin chi tiết cụ thể liên quan vụ tai nạn với Su-22.
© Ảnh : Screenshot/YoutubeMáy bay huấn luyện Su-22 rơi ở Quảng Nam
Máy bay huấn luyện Su-22 rơi ở Quảng Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Máy bay huấn luyện Su-22 rơi ở Quảng Nam
Trên An ninh Thủ đô cho hay, hiện tại, Không quân Việt Nam đang duy trì khoảng 140 chiếc Su-22M4/UM3K.
Số cường kích Su-22 này do Liên Xô viện trợ, và phần còn lại trong số đó được Việt Nam đặt mua từ những năm 1990.
Trong biên chế Không quân Việt Nam, Su-22M4 làm nhiệm vụ đối không nhẹ, đối đất và đặc biệt đối hải rất xuất sắc, khi cần thiết chúng cũng có thể tác chiến phòng không.
Hiện lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng đang điều tra nguyên nhân sự cố rơi Su-22 sáng nay 9/1 tại Quảng Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала