Ai giả mạo quyết định của Chủ tịch Gia Lai?

© Depositphotos.com / IlfedeChồng tài liệu trên bàn
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2024
Đăng ký
Nguyễn Thành Duy, em một chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, làm giả văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh để “làm màu với bạn bè”, khoe mình là “người thành công và có quan hệ rộng”.
Chủ doanh nghiệp sau đó đã viết tâm thư xin lỗi. Tuy nhiên, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ được xử lý theo quy định, không phải làm sai xin lỗi là xong.

Giả quyết định Chủ tịch tỉnh để “làm màu với bạn bè”

TTXVN đưa tin, ngày 16/1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo về việc xác minh, xử lý thông tin việc giả mạo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Quyết định có số 1372/QĐ-UB với nội dung “Giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai, mã số doanh nghiệp 5901199809, 392 ha đất trống đồi trọc tại tiểu khu 1393 và 1394 thuộc Lâm trường Nam Sông Ba, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng” không phải do UBND tỉnh ban hành. Đây là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền.
Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công ty Thiên Phú Gia Lai là bà Đào Thị Thúy Nga đã thừa nhận, việc làm này do em của mình thực hiện.
 Tham nhũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
8 file ghi âm lật tẩy vụ nhận hối lộ của thẩm phán TAND Gia Lai
Trong tâm thư xin lỗi do bà Đào Thị Thúy Nga đứng tên, ký và đóng dấu hôm 14/1/2024, trong thời gian đi điều trị bệnh, bà Nga giao lại công ty cho em của mình là Nguyễn Thành Duy (sinh ngày 7/3/2001) quản lý và điều hành.
Nguyễn Thành Duy là người đã soạn thảo văn bản giả mạo trên và scan con dấu của UBND tỉnh Gia Lai từ một văn bản khác vào, với mục đích để khoe mình là người thành công và có quan hệ rộng.
“Vì làm màu với bạn bè, em Nguyễn Thành Duy đã làm và scan con dấu của một văn bản khác vào văn bản mình soạn thảo, với mục đích khoe mẽ mình là người thành công và có quan hệ rộng, nên mới có sự việc đáng tiếc xảy ra”, - báo PLO dẫn lời bà Nga viết trong tâm thư.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để cơ quan, tổ chức và người dân nêu cao cảnh giác trước các thông tin sai lệch, không chính thống, có dấu hiệu lừa đảo, đồng thời tránh bị lợi dụng.
Trước đó, trên địa bàn tỉnh Gia Lai lưu hành Quyết định có số 1372/QĐ-UB với nội dung “Giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai, mã số doanh nghiệp 5901199809, 392 ha đất trống đồi trọc tại tiểu khu 1393 và 1394 thuộc Lâm trường Nam Sông Ba, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng”.
Theo nội dung trong quyết định giả này, thời hạn sử dụng rừng là 50 năm, từ ngày 29/6/2023 đến 29/6/2073. Đặc điểm khu đất ghi trong biểu thống kê và bản đồ kèm theo quyết định này. Người được giao đất có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích đất được giao đúng mục đích theo các quy định của pháp luật về đất đai và lâm nghiệp.
Tài liệu tòa án. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2023
Vụ kế toán biển thủ hơn 3,5 tỷ đồng: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch MTTQ Gia Lai
Đáng chú ý, ở cuối văn bản Quyết định còn có con dấu đỏ của UBND tỉnh Gia Lai, kèm tên và chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long.

Không phải xin lỗi là xong

Báo PLO đã liên hệ với bà Đào Thị Thúy Nga để xác minh vụ việc. Bà Nga xác nhận tâm thư nói trên là do bà viết.
Cụ thể, theo bà Nga, người tự ý soạn thảo quyết định giả mạo quyết định giao đất trồng rừng của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là nhân viên của công ty tên Nguyễn Thành Duy. Khi sự việc xảy ra, bà Nga đang điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm nên giao việc quản lý lại cho Duy.
“Công ty tôi thành lập tháng 4/2023 để nuôi heo, chứ không liên quan trồng rừng. Từ khi thành lập đến nay, công ty cũng chưa đi vào hoạt động. Việc "quyết định giả mạo" nói trên là Duy làm để lòe với bạn bè chứ không liên quan công ty, cũng không có bất kỳ hành vi huy động vốn của ai hết”, - báo PLO dẫn lời bà Nga.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2023
Việt Nam bắt một thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai
Theo bà, mấy hôm nay, chưa có cơ quan nào mời bà lên làm việc liên quan đến việc giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Do tự nhận thức được sự việc có tính chất nghiêm trọng nên bà chủ động viết thư xin lỗi .
Trong diễn biến liên quan, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ được xử lý theo quy định, không phải làm sai xin lỗi là xong.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала