Giáo hoàng Francis nhận lời thăm Việt Nam

© AFP 2023 / Alessandra TarantinoGiáo hoàng La Mã Francis
Giáo hoàng La Mã  Francis - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2024
Đăng ký
Giáo hoàng Francis khẳng định coi trọng và đã nhận lời mời sang thăm Việt Nam.
Thông cáo được TTXVN phát đi cho thấy, các cơ quan liên quan của hai bên sẽ phối hợp triển khai các công việc thu xếp cho chuyến thăm của Giáo hoàng Francis đến Việt Nam.
Theo Toà thánh Vatican, Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng Tư nhân dịp hai bên nâng cấp quan hệ - Ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher cho biết và khẳng định cuộc tiếp kiến đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Vatican vừa qua là “rất tích cực”.

“Giáo hoàng Francis nhận lời thăm Việt Nam”

TTXVN tối ngày 19/1 thông tin cho biết, từ ngày 16 - 19/1, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Italy và Vatican.
Nhân dịp này, Đoàn đã hội kiến Giáo hoàng Francis, làm việc với Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Vatican.
Cụ thể, tại Vatican, đoàn do Trưởng Ban Đối ngoại Lê Hoài Trung dẫn đầu đã có cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng Francis ngày 18/1 tại Phủ Giáo hoàng.
Tại đây, đoàn Việt Nam đã khẳng định với Giáo hoàng và lãnh đạo Vatican chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Đoàn cũngthông tin về sự phát triển Công giáo ở Việt Nam, nêu rõ việc coi trọng những đóng góp của những người Công giáo Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Đức Giáo hoàng Francis - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2024
Thực tiễn mới: Việt Nam chờ đợi chuyến thăm của Đức Giáo hoàng
Đại diện lãnh đạo Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng về những bước tiến quan trọng mới trong quan hệ Việt Nam - Vatican, trong đó có việc đạt thỏa thuận về quy chế liên thánh tại Việt Nam.
Đoàn do đồng chí Lê Hoài Trung dẫn đầu cũng đánh giá cao tình cảm đối với Việt Nam, sự ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai bên và huấn từ của Đức Giáo hoàng gửi đến những người Công giáo Việt Nam về thể hiện căn tính của mình là giáo dân tốt và là công dân tốt.
Gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô, Đoàn nhắc lại lời mời Đức Giáo hoàng Francis thăm Việt Nam của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Theo TTXVN: “Giáo hoàng coi trọng và nhận lời mời sang thăm Việt Nam”, đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên phối hợp triển khai các công việc thu xếp cho chuyến thăm.
Như Sputnik thông tin, cuối năm ngoái, Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Tổng Giám mục hiệu tòa Africa (nay là Tunisia), hiện đang là Sứ thần Tòa thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, làm Đại diện Tòa thánh Vatican Thường trú tại Việt Nam.
Trước đó, Tòa thánh Vatican và Việt Nam đã công nhận Thỏa thuận về "Quy chế hoạt động của Đại diện Thường trú và Văn phòng Đại diện Thường trú Tòa thánh tại Việt Nam" nhân dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm Vatican và hội kiến với Đức Giáo hoàng Francis.
Đây là thời khắc lịch sử. Việc lần đầu tiên Tòa thánh Vatican có một Đại diện thường trú ở Việt Nam là sự kiện rất quan trọng trong tiến trình nâng cấp quan hệ hai bên, kết quả của một quá trình trao đổi tích cực, thể hiện sự nỗ lực, thiện chí, trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Đức Giáo hoàng có thể thăm Việt Nam vào tháng 4 này

Theo Tổng Giáo phận TP.HCM dẫn lời Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng của Vatican trả lời báo chí, thông tin về buổi tiếp kiến giữa Đức Giáo hoàng Francis và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, xác nhận về khả năng người kế vị của Giáo hoàng Biển Đức XVI sẽ thăm Hà Nội.
Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher khẳng định cuộc gặp gỡ giữa Giáo hoàng và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Hoài Trung dẫn đầu là “rất tích cực”.
Ngoại trưởng của Vatican - Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng thông báo rằng cá nhân ngài sẽ đến thăm Việt Nam “vào tháng 4/2024” và Đức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin cũng sẽ đến thăm Việt Nam trong năm nay.
“Tôi nghĩ chuyến thăm của Giáo hoàng sẽ diễn ra và các bên cần thực hiện thêm một số bước nữa trước thềm chuyến đi”, - Reuters dẫn lời đại diện Toà thánh bày tỏ.
Đức Tổng Giám mục Gallagher nói với truyền thông rằng, Đức Thánh Cha rất muốn thăm Việt Nam và chắc chắn cộng đồng Công giáo ở Việt Nam sẽ rất vui mừngchào đón Giáo hoàng Francis.
“Tôi nghĩ chuyến công du của Đức Thánh Cha sẽ gửi một thông điệp rất ý nghĩa đến khu vực”, - Ngoại trưởng Vatican khẳng định.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2023
Giáo hoàng Francis nêu hình mẫu quan hệ Việt Nam – Vatican
Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh thêm rằng, Việt Nam là một quốc gia ngày càng quan trọng trong khu vực. Đồng thời, đất nước cũng được đánh giá đã đạt được những thành tựu kinh tế về nhiều mặt.
“Vatican “tin tưởng” rằng quan hệ với Việt Nam sẽ được cải thiện hơn nữa”, - Ngoại trưởng Gallagher nói và cho biết thêm Quốc vụ khanh Toà thánh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin có khả năng sẽ thăm riêng Việt Nam vào cuối năm nay.
Cuộc họp hôm thứ Năm giữa Giáo hoàng với các lãnh đạo Việt Nam đạt bước ngoặt đột phá, thể hiện sự đổi mới hoàn toàn trong cách tiếp cận của hai bên.

Coi trọng và tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam

Theo thông cáo được TTXVN phát đi tối qua 19/1, cũng trong khuôn khổ chuyến công táclần này, đoàn đại biểu Việt Nam đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Italy, lãnh đạo các đảng cầm quyền, các đảng lớn của Italy là Đảng Anh em Italy, Đảng Tiến lên Italy, Đảng Dân chủ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy, Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản, các Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, Hạ viện và một số nghị sĩ đại diện các đảng.
Tại các cuộc làm việc với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và các chính đảng Italy, đoàn đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trao đổi về những thành tựu trong gần 40 năm Đổi mới ở Việt Nam, cũng như đường lối phát triển, đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú đầu tiên của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Bất đồng giữa Việt Nam và Vatican được gác lại theo cách lịch sử
Đoàn do đồng chí Lê Hoài Trung dẫn đầu đã bày tỏ cảm ơn về sự ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản, nhân dân Italy đối với nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến, đề nghị hai nước tích cực triển khai các thỏa thuận, mở rộng hợp tác phù hợp với tiềm năng, yêu cầu của hai nước và nâng cao hiệu quả của hợp tác đảng.
Về phần mình, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các chính đảng của Italy và lãnh đạo Vatican cũng phát biểu coi trọng vị trí, mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao các đường lối, chính sách của Việt Nam.
Cùng với đó, các cơ quan của Italy cũng trao đổi về những hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Đặc biệt, các đối tác chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đáng chú ý, lãnh đạo Italy và Vatican đều xem Việt Nam là “một mô hình phát triển thành công”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала