Hàng chục công nhân ở Gia Lai bị nợ lương ngày giáp Tết

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamViệt Nam đồng.
Việt Nam đồng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Đăng ký
Bị nợ lương vài chục triệu đồng, nhiều công nhân đang sinh sống tạm bợ, “lay lắt” tại dự án xây trang trại heo ở Gia Lai để chờ lương ngày giáp Tết.
Đến thời điểm này, cả chủ đầu tư và đơn vị thi công đều chưa có hướng giải quyết vụ việc cho người lao động.

Hàng chục công nhân bị nợ lương ở Gia Lai

Theo VOV, những ngày này, hàng chục công nhân làm việc ở một dự án xây dựng trại chăn nuôi ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vẫn đang “lay lắt” ở công trường, do bị chủ đầu tư nợ tiền lương từ nhiều tháng.
Những ngày cuối năm giáp Tết, những người công nhân cùng gia đình họ đang rất nóng ruột, nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công thì vẫn chưa chịu trả lương cho người lao động.
Được biết, mỗi công nhân hiện bị nợ lương từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ông Lê Tấn Thanh (trú xã Đăk Wer, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông) cho biết, tháng 10/2023, ông huy động gần 70 nhân công từ các tỉnh Đắk Nông, Phú Yên, Bình Phước và các tỉnh miền Tây đến xây dựng trại heo. Gần 4 tháng trôi qua, đơn vị đứng ra thuê chỉ thanh toán 1 phần rất ít. Dù ông Thanh đã nhiều lần liên hệ nhưng chỉ nhận lại là những lời hứa hẹn.
Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2024
Ai giả mạo quyết định của Chủ tịch Gia Lai?
"Mình đã nuôi anh em mấy tháng nay, từ ngày 16/10/2023 đến giờ, có một đợt bên Công ty Vương Anh Thắng có ứng cho được 600 triệu, cho đến giờ tiền nhân công và cho đến tiền thuê thiết bị tầm cỡ 3,2 tỷ đồng nữa. Tôi có một lần liên hệ được với chủ đầu tư thì họ hứa với tôi ngày 20/12 anh em làm giúp sang tuần là sẽ có tiền và cứ hứa lần hứa lần cho đến hôm nay tôi vẫn chưa có tiền, không nuôi nổi anh em nữa”, VOV dẫn lời ông Thành.
Qua đây, ông Thanh cũng mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện để ông có tiền để trả cho công nhân về quê ăn Tết với gia đình.
Hay như trường hợp của anh Trần Minh Hướng (quê Tây Ninh), anh này cũng đưa anh em tại quê đi làm tại trang trại heo. Hơn 3 tháng nay, bản thân anh Hướng và các anh em cũng bị nợ gần 500 triệu đồng tiền lương.

"Tôi xuống đây gần 3 tháng, đầu tiên cũng mười mấy hai chục người, giờ anh em về hết còn 8 người, không có tiền, cũng không biết lấy tiền ở đâu cho anh em về quê ăn Tết. Trung bình là công nhân phụ lương 12 triệu, thợ là 15 triệu, mong muốn có tiền để mọi người về quê", anh Hướng chia sẻ.

Về phần mình, ông Hồ Công Anh Tuấn, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết ông nhận xây dựng 6 chuồng heo nái tại công trường, và hiện cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

"3 tháng chưa có tiền thanh toán cho công nhân, Khi hỏi đơn vị thi công thì họ đùn đẩy sang chủ đầu tư, chủ đầu tư lại không chịu giải ngân. Chúng tôi chỉ mong có đủ tiền cho công nhân, nhiều người ở xa, đi làm đã 3 tháng nhưng không có lương, Tết cũng không có tiền về quê", ông Tuấn nói.

Phố Hàng Mã rực rỡ bởi sắc đỏ, đa dạng mặt hàng trang trí, phục vụ người dân Thủ đô mua sắm, chơi Tết Nguyên đán Quý Mão  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2024
Kế hoạch đón Tết Giáp Thìn 2024 hoành tráng của TP HCM

Các bên liên quan nói gì?

Được biết, dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại thôn Cây Xoài (xã Ia H'la, huyện Chư Pưh, Gia Lai) khởi công vào tháng 1/2023, do Công ty TNHH MTV Phát Tài Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 80 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty TNHH Vương Anh Thắng.
VOV cho biết, việc chậm trả lương cho công nhân xây dựng dự án được cho là do Công ty TNHH MTV Phát Tài Gia Lai và đơn vị thi công là Công ty TNHH Vương Anh Thắng có nhiều vướng mắc, liên quan đến việc vi phạm các quy định hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đó.
Cùng bởi vì chưa có sự thống nhất trong công việc, nên dẫn đến chưa có thống nhất chung về khối lượng công việc thực hiện, từ đó phía ngân hàng chưa giải ngân, khiến công nhân bị nợ lương triền miên.
Liên quan đến vụ việc trên, báo Dân trí dẫn lời đại diện Công ty TNHH MTV Phát Tài Gia Lai (chủ đầu tư) cho biết đơn vị đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Vương Anh Thắng để doanh nghiệp này phụ trách thi công trang trại heo.
Theo đó, chủ đầu tư và ngân hàng đã giải ngân thanh toán chi phí theo tiến độ của dự án. Kể từ khi khởi công dự án đến nay, chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu hơn 5 tỷ đồng.
"Chúng tôi đã có nhiều văn bản yêu cầu đơn vị thi công khắc phục những sai phạm trên công trường và trả tiền lương cho công nhân theo đúng cam kết, nhất là thời điểm giáp Tết. Tuy nhiên đơn vị thi công không thực hiện nên chúng tôi có quyền đơn phương tạm dừng thi công theo hợp đồng. Còn về tiền lương của công nhân, chúng tôi muốn thanh toán cũng không thể thanh toán được, mà phải thông qua đơn vị thi công", theo đại diện chủ đầu tư.
Mua sắm trực tuyến trên nền tảng thương mại Shopee - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2024
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lên tiếng về việc công nhân từ chối quà Tết
Trong khi đó, bà Đinh Thị Mai Hương, Giám đốc Công ty TNHH Vương Anh Thắng, thì cho rằng công ty đã ký kết với một đơn vị khác để bên này phụ trách tuyển dụng công nhân.
Bà Hương phân trần, không phải công nhân chưa nhận lương mà chính xách là nhận chưa đủ. Lý do, chủ đầu tư chưa ký xác nhận khối lượng xây dựng nên nhà thầu cũng không có tiền trả cho công nhân.
"Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư sắp xếp làm việc trực tiếp nhằm giải quyết các vướng mắc nhưng chưa gặp được", bà Hương nói.
Còn theo ông Rơ Lan Hoen, Chủ tịch UBND xã Ia H'la, UBND xã đã nắm tình hình việc hàng chục công nhân bị nợ lương. Tạm thời, UBND xã cử lực lượng công an vào nắm bắt tình hình và đảm bảo an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương sẽ liên hệ các bên liên quan kịp thời giải quyết vướng mắc cho người dân. Sau đó, xã sẽ có báo cáo vụ việc lên UBND huyện Chư Pưh và các ngành liên quan về vấn đề này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала