Nam Định: Người tông 2 nữ sinh tử vong là Bí thư xã

© Sputnik / Alexey FilippovĐàn ông bị còng tay
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2024
Đăng ký
Lực lượng chức năng xác định người lái xe gây tai nạn khiến hai nữ sinh ở Nam Định tử vong là Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng. Tài xế có uống rượu, nồng độ cồn được phát hiện là 0,4mg/l khí thở.
Công an huyện Nghĩa Hưng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với ông Mai Văn Nam, Bí thư Đảng ủy Xã Nam Điền để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

2 nữ sinh lớp 10 bị tai nạn tử vong

Thông tin với báo chí ngày 2/2, ông Phan Thanh Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Rạng Đông xác nhận việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai nữ sinh tử vong.
Trước đó, khoảng hơn 8h tối ngày 31/1, tại khu vực tổ dân phố Đông Bình, thị trấn Rạng Đông, hai nữ sinh điều khiển xe đạp điện đi học về thì xảy ra vụ va chạm với ô tô 7 chỗ ngồi đi cùng chiều đang lưu thông trên đường.
Cú va chạm mạnh khiến hai em tử ong ngày tại chỗ, ô tô và xe đạp cũng bị hư hỏng. Theo nhân chứng, một nữ sinh tử vong ngay bên vệ đường, em còn lại bị văng xuống dòng kênh, được đưa lên trong tình trạng đã tử vong.
Danh tính hai nạn nhân là Đ.T.T và N.T.T.C, hiện đều là học sinh lớp 10 trường THPT B Nghĩa Hưng và trường THPT C Nghĩa Hưng, cùng quê xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng.
Bị cáo Hoàng Văn Minh (giữa) cùng chú và vợ tại phiên tòa hồi giữa tháng 8.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2023
Cựu thiếu tá Không quân tông chết nữ sinh: 2 người được miễn tội dù khai báo gian dối
“Ngay sau khi nhận được thông báo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương TT Rạng Đông đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông qua đoạn đường này”, lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Rạng Đông cho biết.

Lái xe là Bí thư xã

Cơ quan chức năng xác định, lái xe trong vụ tai nạn khiến hai em nữ sinh lớp 10 tử vong là ông Mai Văn Nam, 52 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền.
Theo ông Phan Thanh Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Rạng Đông, hiện Bí thư xã Nam Điền Mai Văn Nam đã bị tạm giữ sau đó:
"Cả người và phương tiện đã bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện (Nghĩa Hưng) để phục vụ công tác điều tra, xử lý”, chính quyền nhấn mạnh.
Đáng chú ý, tài xế lái xe gây tai nạn trong hơi thở có nồng độ cồn. Kết quả điều tra của Công an huyện Nghĩa Hưng cho thấy, tài xế vi phạm nồng độ cồn (trên 0,4mg/l khí thở).
Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cũng được xác định là do ông Mai Văn Nam điều khiển ô tô không chú ý quan sát.
Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2024
Thêm nhiều người bị khởi tố vụ ông Trịnh Văn Quyết

“Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an xác định ông Mai Văn Nam đã lái xe trong tình trạng sau khi đã uống rượu”, ông Dũng nói.

Cơ quan chức năng cũng đã hoàn tất thủ tục để gia đình thực hiện an táng cho hai nữ sinh theo phong tục địa phương.

Đã khởi tố và bắt tạm giam tài xế

Chiều ngày 2/2, báo chí cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Mai Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Nam Điền.
Theo đó, ông Nam bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại Khoản 2 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
Các quyết định và lệnh đều đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022), người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô mà có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.
Cậu bé trên giường bệnh viện - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Phó phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Hóc Môn bất ngờ tử vong tại nhà
Người vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.
Quy định tại điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015 thể hiện, nếu người lái xe uống rượu bia và gây tai nạn giao thông sẽ chia thành các khung hình phạt tương ứng.
Trong đó, trường hợp lái xe có sử dụng rượu, bia với nồng độ cồn quá mức quy định, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác bị pháp luật cấm, gây tử vong cho hai người trở lên sẽ bị áp dụng các mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала