Bắt khẩn cấp nhóm bảo kê chợ Long Biên: Công an Hà Nội đăng ảnh, chưa nêu tên

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Văn ThắngCác đối tượng bị bắt.
Các đối tượng bị bắt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Đăng ký
Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp nhóm 7 đối tượng do có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên, thành phố Hà Nội.
Lực lượng chức năng đã công bố mặt, ảnh chụp các đối tượng nhưng chưa nêu cụ thể danh tính 7 người mới bị bắt.

Bắt nhóm bảo kê thu hàng trăm triệu mỗi tháng của tiểu thương chợ Long Biên

Bất chấp cả Đài truyền hình quốc gia của Việt Nam là VTV vào cuộc phản ánh, nạn bảo kê chợ Long Biên vẫn tiếp diễn.
Thực tế, ở khu vực chợ Long Biên trước đó cũng từng nổi lên hoạt động bảo kê dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng kính –bị tuyên phạt 4 năm tù nhưng đã chết do bị xơ gan khi đang thụ án).
Công an TP. Hà Nội vừa thông tin cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã bắt khẩn cấp 7 nghi phạm có hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên.
Nhóm 7 người này bị cáo buộc tự ý lấn chiếm lòng đường Hồng Hà ở sát chợ Long Biên, thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình; lập khu vực riêng ngay ngoài cổng chợ, tự cho đó là của mình và thu tiền bảo kê của người vào buôn bán.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Công an Bình Thuận bắt được nghi phạm vụ thi thể người nước ngoài trong bọc ni lông
Khu vực này là lòng đường, vỉa hè, không được cấp phép kinh doanh, không thuộc quản lý của Ban Quản lý chợ Long Biên.
Công an TP.Hà Nội đã công khai hình ảnh của các nghi phạm, song danh tính chưa được tiết lộ.

Muốn bán hàng phải nộp tiền

Theo tài liệu điều tra của PC02, muốn bán hàng thì phải nộp tiền. Cụ thể, 28 người bị hại là các tiểu thương, người lái xe chở hàng đến khu vực chợ Long Biên thường phải liên hệ với nhóm đối tượng bảo kê và đóng tiền cho nhóm này để xin chỗ ngồi bán hàng.
Công an cũng khẳng định, nhóm đối tượng lấn chiếm lòng đường Hồng Hà, thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, sát chợ Long Biên, tạo thành khu vực ngay bên ngoài cổng chợ.
Băng nhóm bảo kê xác lập một khu vực riêng và thực hiện bảo kê tại đây. Các tiểu thương buộc phải chấp nhận theo sự sắp xếp và nộp tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng mới được bán hàng. Nếu không nộp tiền sẽ không được bán hàng và đuổi khỏi chợ.
Nhà tù  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
3 cựu công an An Giang lĩnh án tù liên quan vụ Mười Tường
Kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, trung bình mỗi ngày nhóm đối tượng thu từ 10-30 triệu đồng, hàng tháng thu từ 400-500 triệu đồng tương đương khoảng 5-6 tỷ đồng mỗi năm.
Đặc biệt, việc thu tiền không có hóa đơn, chứng từ. Khu vực buôn bán là lòng đường vỉa hè, không được cấp phép kinh doanh, không thuộc quản lý của Ban Quản lý chợ Long Biên. Người bán hàng phải nộp tiền theo các mức mà đối tượng áp đặt, không được phép thỏa thuận.
Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала