Thụy Điển quyết định ngừng điều tra vụ nổ dòng chảy phương Bắc

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnh Đường ống "Dòng Bắc 2"
 Đường ống Dòng Bắc 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Văn phòng công tố Thụy Điển dừng cuộc điều tra về vụ nổ trên đường ống "Dòng Bắc", vì vụ việc không thuộc thẩm quyền của đất nước; không xác định được nghi phạm nào liên quan đến vụ phá hoại là công dân Thụy Điển, Công tố viên Mats Ljungqvist cho biết.
Văn phòng công tố Thụy Điển lưu ý chấm dứt cuộc điều tra sơ bộ vì tội ác không nhằm vào an ninh của vương quốc, các hoạt động công cộng hoặc các quy định pháp luật khác.

“Chúng tôi có thể tuyên bố (trường hợp này) không thuộc thẩm quyền của Thụy Điển”, lời Ljungqvist được trích dẫn trong một thông cáo báo chí đăng trên trang web của công tố.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Điện Kremlin: Nga chưa bao giờ nhận được dữ liệu về vụ nổ "Dòng Bắc"
Công tố viên Thụy Điển lưu ý "cuộc điều tra diễn ra có hệ thống và kỹ lưỡng", với nghiên cứu sâu rộng về hiện trường vụ án và một số cuộc thẩm vấn.
Văn phòng công tố Thụy Điển cho rằng vụ nổ ở "Dòng Bắc" không thuộc thẩm quyền của nước này

Tài liệu được chuyển sang Đức

"Chúng tôi hợp tác sâu sắc với cuộc điều tra do chính quyền Đức thực hiện. Là một phần của sự hợp tác pháp lý này, chúng tôi có thể chuyển các tài liệu có thể được sử dụng làm bằng chứng trong cuộc điều tra của Đức", trang web của Văn phòng Công tố Thụy Điển trích dẫn lời Mats Ljungqvist, công tố viên điều tra vụ án.

Địa điểm rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ngoài khơi bờ biển đảo Bornholm của Đan Mạch. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2024
Đại sứ Nga nói về thái độ của Đan Mạch trong cuộc điều tra vụ nổ «Dòng Bắc»

Điện Kremlin sẽ theo sát mọi cuộc điều tra về vụ nổ ở «Dòng Bắc»

"Nga đã nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin về tiến trình điều tra, về những gì đã phát hiện được. Nhưng người ta đã và vẫn tiếp tục từ chối. Do vậy, chúng tôi sẽ theo dõi cách thức và địa điểm các hoạt động điều tra sẽ được thực hiện tiếp theo và đưa ra quyết định", Dmitry Peskov - thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết.
"Cho đến nay, họ từ chối chia sẻ bất kỳ thông tin nào với chúng tôi về vấn đề này. Và giờ họ đã chọn cách đơn giản là khép lại vụ việc", ông kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала