Bé trai 3 tuổi bị hàng xóm sát hại: Công an chưa công bố danh tính nghi phạm

© МНОEm bé đang khóc
Em bé đang khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Đăng ký
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can về tội Giết người với nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn.
Tuy nhiên, đến nay danh tính và động cơ giết bé trai của nghi phạm (bị can) chưa được công bố.

Khởi tố

TTXVN cho biết, nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang (huyện Sóc Sơnđã bị khởi tố.
Trong khi đó, VOV dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an Hà Nội) hôm nay thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can về tội Giết người với nghi can sát hại bé trai 3 tuổi ở thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Tuy nhiên, đến giờ danh tính và động cơ gây án của bị can chưa được Công an thành phố Hà Nội thông tin cụ thể.
Các đối tượng bị bắt. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Bắt khẩn cấp nhóm bảo kê chợ Long Biên: Công an Hà Nội đăng ảnh, chưa nêu tên

Vẫn đang điều tra

Bé trai 3 tuổi bị hàng xóm sát hại hôm mùng 2 Tết.
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 11/2, sau khi nhận tin báo từ Công an huyện Sóc Sơn về việc, tại xã Xuân Giang xảy ra vụ trọng án, trong đó, nạn nhân là bé trai 3 tuổi, người địa phương, bị sát hại, ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn cùng đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường thực hiện biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ.
Qua điều tra sơ bộ, cơ quan Công an xác định nghi phạm sát hại bé trai là người đàn ông hàng xóm.
Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ. Danh tính không được công bố.
TTXVN cho biết, vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала