Bi kịch đằng sau vụ cháy nhà ở Quận 10: Mâu thuẫn gia đình kéo dài

© Ảnh : Tuổi Trẻ/MINH HÒALúc 8h45, một xe cấp cứu tiếp tục đến hiện trường - Ảnh: MINH HÒA. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.
Lúc 8h45, một xe cấp cứu tiếp tục đến hiện trường - Ảnh: MINH HÒA. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Đăng ký
Nguyên nhân vụ cháy nhà ở hẻm 623/20, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh làm 4 người trong cùng một gia đình tử vong đang tiếp tục được Công an TPHCM điều tra làm rõ.
Nghi vấn phóng hoả tự đốt nhà do mâu thuẫn gia đình đang được cơ quan chức năng điều tra thêm. Căn nhà từng được rao bán hơn 5 tỷ.

VKSND Quận 10 thông tin về vụ cháy kinh hoàng làm 4 người tử vong

Chiều 17/2/2024, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Quận 10, TP HCM đã có báo cáo nhanh vụ việc cháy nhà tại số 623/20/19 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10 khiến 4 người tử vong.
Theo Viện Kiểm sát, vào khoảng 3h47’ ngày 17/2, sau khi nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT Công an Quận 10 rằng trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà tại số 623/20/19 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, VKSND Quận 10 đã cử Kiểm sát viên xuống hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.
Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, bước đầu xác định được, vụ cháy xảy ra tại nhà số 623/20/19 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10 và cháy lan sang nhà bên cạnh số 623/20/21 Cách Mạng Tháng Tám.
Ngọn lửa bốc cháy tại 1 căn nhà, sau đó lan sang nhà khác - Ảnh: ĐIÊU LỘC. Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, TP.HCM. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Cháy nhà ở quận 10 làm 4 người chết, điều tra nghi vấn phóng hoả tự tử
Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (sinh năm 1978), Lê Thị Hồng Tuyết (sinh năm 1977), Trần Quốc Cường (sinh năm 1986) và Lê Hoàng Dũng (sinh năm 1968), theo TTXVN.
Tổng diện tích cháy khoảng 101m2, gồm nhà dân 623/20/21 và tầng 1 nhà dân số 623/20/19.
Trên báo Công an TPHCM dẫn thông tin từ Phòng PC07 Công an TPHCM, cho biết bước đầu, qua công tác khám nghiệm, không loại trừ khả năng vụ hỏa hoạn có nguyên nhân do phóng hỏa. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Nhà chức trách xác nhận, cả 4 người chết cháy đều đang ở tại 623/20/19 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10.
Tthiệt hại về tài sản vẫn chưa được thống kê cụ thể. Đến 4h10’, đám cháy đã được lực lượng PCCC Công an Quận 10 dập tắt hoàn toàn.
“Hiện, VKSND Quận 10, Cơ quan CSĐT Công an Quận 10, phối hợp cùng VKSND TP HCM, PC01, PC03, PC07, PC09 Công an TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhằm xác định rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc”, - báo Bảo vệ pháp luật dẫn nguồn tin cho biết.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình

Chiều nay17/2, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.
Có 7 người thoát nạn cùng một số nhân chứng được Công an ghi nhận lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, căn nhà xảy ra vụ cháy số 623/20/19 gồm nhiều thành viên là anh chị em sống chung với nhau.
Đáng chú ý, ngôi nhà này nhiều tháng trước treo bảng bán với giá 5,2 tỷ đồng, người rao bán là ông Lê Hoàng Dũng (một trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy).
Sau khi treo bảng bán nhà, đã có người đến hỏi mua nhưng gia đình đều từ chối tiếp, không bán vì căn nhà này dùng thờ cúng và hương hỏa cho cha mẹ.
Được biết, việc ông Dũng muốn bán căn nhà là ý kiến riêng của ông này, gia đình không đồng ý.
Hiện trường vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan ngày 22/9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.02.2024
Cháy lớn tại Khu công nghiệp Long Giang
Do nhiều thành viên không đồng ý bán căn nhà dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Báo Công an nhân dân cho hay, khoảng 2 tháng trước, trong lúc mâu thuẫn, ông Dũng đã dùng xà bông giặt pha với nước tạt vào vợ chồng bà Xuân khiến ông Tèo bị té ngã, bị thương ở vùng xương sườn. Công an phường đã giải quyết vụ việc và bắt ông Dũng đưa ra cam kết không tái phạm.
Tối hôm trước khi xảy ra hoả hoạn (ngày 16/2), gia đình tụ tập đánh bài nhưng ông Dũng không tham gia.
Đến hơn 0h ngày 17/2 thì cả nhà đi ngủ, đến hơn 3h cùng ngày thì xảy ra vụ cháy.
Cùng với đó, do căn nhà xuống cấp trước Tết gia đình có mua một số thùng sơn về sơn sửa lại nhà nhưng không kịp sửa nên cất tạm trên gác chờ qua Tết sửa nhà. Khu vực xuất phát cháy là căn gác nên có khả năng những tiếng nổ trong đám cháy là do các thùng sơn này gây ra.
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Chính quyền hỗ trợ tối đa các nạn nhân

Như Sputnik đã đưa tin, trưa cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã đến hiện trường thăm hỏi, chia buồn sâu sắc cùng các gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo thành phố đã động viên gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát.
Bí thư Nên cũng yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa các gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng vụ cháy và khắc phục hậu quả, sớm sửa chữa nhà để ổn định cuộc sống.
Trong khi đó,UBND Phường 15, Quận 10cho biết, sẽ hỗ trợ chỗ ăn ở, học phí cho con em các gia đình trong vụ cháy.
Vụ cháy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2024
Danh tính 6 cựu cán bộ vừa bị khởi tố trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ
Phường cũng đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc Quận 10 và các đơn vị hỗ trợ sách vở, quần áo để các em đến trường.
Ông Đỗ Hoàng Anh, Chủ tịch UBND Phường 15, Quận 10 cho biết, do căn nhà cháy có 2 trẻ em, căn nhà hàng xóm bị cháy rụi cũng có 2 trẻ em nên UBND phường sẽ liên hệ các khách sạn để các em tạm sinh sống, ổn định việc học.
Bên cạnh đó, UBND phường cũng sẽ liên hệ các đơn vị mai táng để hỗ trợ tổ chức tang lễ cho các nạn nhân tử vong trong thời gian sớm nhất và phối hợp công an để điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала