"Chỉ vì tôi nhờ chú lái xe hộ mà bị liên luỵ"

© Ảnh : Báo điện tử Sức khỏe và Đời sống Mọi người đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con chị Hạnh
Mọi người đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con chị Hạnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Đăng ký
Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hôm 18/2, anh Phan Đình Quý mất đi vợ và hai người con.
Chưa hết, người chú ruột của anh là ông Phan Đình Kiều cũng đã bị khởi tố, vướng vào lao lý. Anh Quý mong muốn chú mình được xem xét giảm nhẹ hình phạt để anh "không cắn dứt lương tâm", chỉ vì nhờ chú lái xe mà chú bị liên luỵ.

Mong giảm nhẹ hình phạt

Đến nay, anh Phan Đình Quý đã xong lo hậu sự cho vợ và 2 con sau vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hôm 18/2. Dù vậy, người đàn ông này vẫn không ngưng được nỗi đau bởi mất mát quá lớn không ai có thể ngờ.
Không những mất đi 3 người thân yêu trong gia đình, anh Quý còn thấy hối hận khi nhờ chú ruột của mình cầm lái trong tình huống gặp nạn khiến ông Kiều bị liên lụy.
Theo anh Quý, hôm mùng 6 Tết, gia đình anh lấy xe cá nhân đi vào các tỉnh miền Trung để thăm bạn bè, kết hợp du xuân. Trên đường về, gia đình anh có ghé qua Quảng Nam đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều (sinh năm 1969) để cùng về quê.
Anh Quý cho biết, hoàn cảnh ông Kiều rất khó khăn, đã ly dị và không có công việc ổn định.
"Khi gặp, thấy hoàn cảnh chú đáng thương nên tôi có ý rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm", - Vietnamnet dẫn lời anh Quý nói.
Theo lịch trình, ngày 18/2, cả 5 người đi ô tô từ TP. Đà Nẵng đến TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để gặp người quen, sau đó sẽ lái xe về Thanh Hóa.
"Do di chuyển nhiều ngày cũng có phần mệt, tôi đã nhờ chú lái xe hộ để tranh thủ chợp mắt. Chú lái xe rất điềm đạm. Khi xe di chuyển được khoảng 140km thì gặp nạn. Thời điểm trên tôi đang chợp mắt. Tai nạn là điều đáng tiếc, giờ tôi chỉ mong cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt để gia đình tôi, chú tôi ổn định cuộc sống và bản thân tôi không cắn dứt lương tâm", - anh Quý chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Hoàng Hải Minh (giữa) đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
“Con dâu, cháu nội chết, em tôi đi tù”: Tưởng là du xuân, ai ngờ lại ra đi mãi mãi

Nỗi đau của người còn sống

Theo anh Quý, khi biết vợ và các con của anh đã mất, ông Kiều khóc và ngất đi nhiều lần.
"Chú bảo giá như chú đổi được mạng. Tôi thương chú, cũng chỉ vì tôi nhờ chú lái xe hộ mà bị liên lụy", - anh Quý ngậm ngùi.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Như báo Sputnik đã đưa tin, khoảng 10h ngày 18/2, ông Phan Đình Kiều chở 4 người trong gia đình anh Quý đi trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều.
Vụ tai nạn khiến chiếc xe lao sang phần đường ngược chiều rồi va tiếp vào xe tải, bay xuống ta luy âm.
Hậu quả làm cháu Phan Đình Quang (con anh Quý) tử vong tại chỗ, cháu Phan Lê Khánh Vân (con anh Quý) và chị Lê Thị Hạnh (vợ anh Quý) được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 đã tử vong sau đó. Ông Kiều và anh Quý ngồi phía trước may mắn sống sót.
Ngay trong chiều 18/2, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều (sinh năm 1969, ở tỉnh Kon Tum), người điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 36A-485.67 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn làm 3 người tử vong.
© Ảnh : Báo điện tử Sức khỏe và Đời sống Ông Phan Đình Cử đau đớn khi cùng 1 lúc mất con dâu và 2 cháu nội
Ông Phan Đình Cử đau đớn khi cùng 1 lúc mất con dâu và 2 cháu nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Ông Phan Đình Cử đau đớn khi cùng 1 lúc mất con dâu và 2 cháu nội

Rà soát cao tốc 2 làn xe, tránh sự cố tương tự

Sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 14 gửi tới Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với nội dung chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, điều tra vụ việc, đồng thời xem xét và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.
Trong công điện, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lực lượng Công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập sau vụ việc này.
Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.
Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.
Lãnh đạo Chính phủ đề nghị, các cơ quan cần xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, cũng như các nguyên nhân có liên quan để phục vụ phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.
© Ảnh : Báo điện tử Sức khỏe và Đời sống Người thân, hàng xóm lo hậu sự cho ba nạn nhân
Người thân, hàng xóm lo hậu sự cho ba nạn nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
Người thân, hàng xóm lo hậu sự cho ba nạn nhân
Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc rà soát, tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, đặc biệt là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe; tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp.
Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt lưu ý cần bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước.
Tại cuộc họp theo chỉ đạo của Thủ tướng hôm 20/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan cầu thị lắng nghe, tiếp thu các phản ánh từ báo chí, người dân trong những ngày qua liên quan vụ tai nạn.
Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam cùng các đơn vị được giao nhiệm vụ ngay lập tức rà soát, báo cáo Bộ GTVT phương án tổ chức giao thông theo hướng tối ưu nhất với điều kiện hạ tầng hiện có, xem xét mở rộng quy hoạch tuyến cao tốc còn bất cập theo quy hoạch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала