Hun Sen trở lại chính trường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng

© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2024
Đăng ký
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cùng sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử Thượng viện khóa V.
Sau khi cuộc bầu cử Thượng viện có kết quả sơ bộ, người phát ngôn Đảng CPP Sok Eysan xác nhận sự trở lại chính trường của ông Hun Sen trên cương vị Chủ tịch Thượng viện sau cuộc bầu cử thành công.

Tổng Bí thư gửi thư chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hunsen

Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, ngày 28-2, nhân dịp Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện khóa V vào ngày 25-2 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.
Thư mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhấn mạnh bối cảnh "tình cảm đồng chí, láng giềng thân thiết" giữa Campuchia- Việt Nam.
Nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi tới Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, các lãnh đạo và cán bộ, đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia lời chúc mừng nồng nhiệt về thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử khóa V.
Đặc biệt là việc Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử lần này.
"Kết quả cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Đảng Nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hun Sen", - điện mừng của Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển với Vương quốc Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2023
Campuchia hậu Hun Sen đã dẹp mối lo cho Việt Nam

Hun Sen trở lại chính trường

Ngày 25/2, các ủy viên hội đồng xã và nghị sĩ Campuchia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện.
Ông Hun Sen cũng tham gia tranh cử ghế trong Thượng viện. Báo giới quốc tế nhấn mạnh sự kiện này chính thức đánh dấu ông trở lại chính trường sau khi từ chức Thủ tướng vào năm ngoái để con trai ông đảm nhận.
Tại Campuchia, cả 4 đảng chính trị gồm đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, đảng Funcinpec theo chủ nghĩa bảo hoàng và 2 đảng đối lập nhỏ đều tham gia cuộc bầu cử Thượng viện.
Như đã biết, hoạt động bầu cử Thượng viện ở Campuchia không theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Trong số 62 ghế ở Thượng viện, có 58 thượng nghị sĩ được bầu qua lá phiếu của các cử tri là nghị sĩ Quốc hội và ủy viên hội đồng xã, phường đương nhiệm.
Riêng 4 ghế thượng nghị sĩ còn lại có 2 ghế do Quốc vương Campuchia chỉ định và 2 ghế do Quốc hội giới thiệu thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Chiến thắng của ông Hun Sen và sự trở lại chính trường của nhà lãnh đạo này không phải điều bất ngờ bởi trên thực tế hầu hết cử tri đủ điều kiện đều là thành viên của Đảng CPP.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia công bố cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia do ông Hun Sen làm chủ tịch giành được 10.052 phiếu ủng hộ (trong tổng số 11.730/11.747 người có tên trong danh sách cử tri).
Theo người phát ngôn Đảng CPP Sok Eysan xác nhận cựu Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen sẽ đảm nhận chức chủ tịch Thượng viện sau cuộc bầu cử.
Chủ tịch 71 tuổi của CPP cũng sẽ là người giữ chức nguyên thủ quốc gia khi nhà vua Campuchia ở nước ngoài.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Thái độ của Hun Sen cho thấy bản chất thật sự của quan hệ Việt Nam – Campuchia
Đứng thứ hai là Đảng Ý chí Khmer (1.394 phiếu), hai Đảng Funcinpec và Đảng Sức mạnh dân tộc chỉ đạt khoảng 250 phiếu.
Đảng Nhân dân Campuchia tuyên bố sẽ đề cử ông Hun Sen giữ chức Chủ tịch Thượng viện vào tháng 4 tới sau kết quả kiểm phiếu sơ bộ.
Nhiều người dân Campuchia, cử tri, điển hình như tại Phnom Penh đều hoan nghênh sự trở lại của ông Hun Sen bởi cha của đương kim Thủ tướng Hun Manet được đánh giá là "nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm" và được kỳ vọng cùng các con của mình đem lại sự thịnh vượng cho đất nước Campuchia.

Việt Nam cùng Campuchia vun đắp quan hệ tốt đẹp

Trong thư mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng CPP và ông Hun Sen.
"Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với những thành quả đã đạt được, cùng kinh nghiệm phong phú và sự ủng hộ của nhân dân Campuchia, Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia", - thư mừng khẳng định.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Hôm 26/2, nhân dịp Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ V, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала