Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo điều tra nhà xe ở Quảng Ninh bị tố hành hung khách

© Ảnh : Người Lao ĐộngHình ảnh chiếc xe trong nội dung phản ánh
Hình ảnh chiếc xe trong nội dung phản ánh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.02.2024
Đăng ký
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo điều tra vụ hành khách tố nhà xe chặt chém, hành hung, bỏ rơi khách trên cao tốc.
Theo tướng Nơi, công an đã tìm được chiếc xe ôtô trong bài phản ánh và triệu tập tài xế tới làm việc, đồng thời, liên hệ người phản ánh để củng cố điều tra.

Khách tố nhà xe chặt chém, hành hung

Tỉnh Quảng Ninh đang xác minh thông tin vụ hành khách tố bị nhà xe bóp cổ khi đi từ Hà Nội về Quảng Ninh vì cho rằng vé quá đắt.
Cụ thể, một tài khoản mang tên Bạch Thị D. đã chia sẻ hình ảnh ôtô mang biển kiểm soát 14B-042.78, cùng việc cổ người phụ nữ bị xây xát lên page Facebook* "XE TIỆN CHUYẾN QUẢNG NINH".

"Mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé - lừa đảo. Đi từ Hà Nội - Bắc Ninh 200k, Hà Nội - Uông Bí 400k, Móng Cái 500k", - tài khoản viết.

Ngoài việc "tố" nhà xe "chặt chém", tài khoản Bạch Thị D. cũng cho rằng, khi hành khách không đồng ý thì nhà xe giở thói côn đồ, đuổi khách xuống giữa đường trên cao tốc gần Cầu Đuống.
Khi hành khách chụp ảnh xe ô tô thì bị tài xế hành hung, bóp cổ.
Nội dung đăng tải của tài khoản Bạch Thị D. đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.
Đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường và đánh người của nhà xe. Đồng thời, cộng đồng mạng mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nhà xe nếu vi phạm.
Xe đầu kéo BKS 63C- 136.59 bị hư hỏng nặng sau tai nạn - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2024
"Cứu" cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Không đăng ký kinh doanh vận tải

Theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm cho thấy, chủ của xe ôtô mang biển kiểm soát 14B-042.78 là V.T.T., trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Số người cho phép chở trên xe là 10 người, tuy nhiên xe này không đăng ký kinh doanh vận tải và không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
Xe ôtô này được kiểm định ngày 3-11-2023, thời hạn kiểm định đến ngày 2-5-2024.
Theo báo Giao thông dẫn lời ông Mạc Đức Sơn, Trưởng phòng Quản lý vận tải và phương tiện, Sở GTVT Quảng Ninh cho biết, chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình và không có phù hiệu.
Do vậy, bị hại cần làm đơn kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Mọi người đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con chị Hạnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.02.2024
"Chỉ vì tôi nhờ chú lái xe hộ mà bị liên luỵ"

Tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo điều tra

Tối 28-2, báo Người lao động dẫn lời thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đã chỉ đạo, giao Phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh, điều tra nội dung phản ánh trên mạng xã hội Facebook* về việc một nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh - Hà Nội "chặt chém" giá, khi hành khách không đồng ý thì bị hành hung, bỏ rơi trên cao tốc.
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho hay, cơ quan chức năng đến nay cũng đã tìm được chiếc xe ô tô trong bài phản ánh và đã triệu tập tài xế tới làm việc, đồng thời đang tạm giữ chiếc xe ôtô này để tiếp tục điều tra.
"Tôi giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, sai đến đâu xử lý đến đó. Quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý đến nơi đến chốn, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố", - báo Người lao động dẫn lời thiếu tướng Đinh Văn Nơi nêu.
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho hay hiện nay các đơn vị chức năng đang liên hệ với người phản ánh để củng cố hồ sơ, chứng cứ.
*Hoạt động Meta bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала