Chính trị gia Pháp: Tại sao NATO coi Nga là kẻ thù chính

© Fotolia / KariochiNATO
NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước phương Tây biến Nga thành kẻ thù chính của họ là để tuân thủ phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ và NATO, ông Florian Philippot lãnh đạo đảng «Những người yêu nước» Pháp tuyên bố với truyền thông Nga.

Sự thật nội tình NATO

“Chúng tôi đang gánh những khoản nợ khổng lồ, không có tiền xây dựng bệnh viện, không có tiền cho nông dân trong nước, không có tiền trả trợ cấp hưu, không có tiền cho các dịch vụ công, nhưng chúng tôi vui lòng đầu tư hàng tỷ USD vào NATO. Chúng tôi thật điên rồ. Bởi NATO đang kiểm soát khống chế mọi nước như là nô lệ. Mặc dù với tư cách là một khối liên minh quân sự, đáng lẽ NATO đã phải biến mất kể từ thời điểm Liên Xô tan rã», chính trị gia Pháp nhấn mạnh.

Theo triết lý của Hoa Kỳ

Ông Filippo cũng lưu ý rằng đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương việc xác định rõ một kẻ thù bên ngoài chính là cách biện minh cho sự tồn tại của tổ chức này. Washington đã dùng cách như vậy để biện giải về các khoản đầu tư quân sự và hành động xâm nhập vào các nước khác, ông nói thêm.

"Và họ đã chọn Nga làm kẻ thù. Tôi nghĩ đến năm 2030 thì kẻ thù sẽ là Nga và Trung Quốc. Nhưng dù sao thì Pháp cũng không nên tham dự trò chơi này", chính trị gia kết luận.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng LB Nga không muốn có đụng độ quân sự trực tiếp với NATO, nhưng nếu ai đó gây hấn thì Matxcơva sẵn sàng đáp trả.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала