Lý do ông Lê Phước Vũ muốn để lại tập đoàn Hoa Sen cho con gái út

© Ảnh : HSGBà Hoàng Thị Hương Xuân cùng đại gia Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen.
Bà Hoàng Thị Hương Xuân cùng đại gia Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Đăng ký
Đại gia Lê Phước Vũ muốn để lại tập đoàn Hoa Sen cho con gái út sinh năm 2001. 3 người con của ông Lê Phước Vũ là Lê Hoàng Vũ Trí, Lê Hoàng Diệu Tâm và Lê Hoàng Diệu Thiện.
Nói về việc từng nghĩ sẽ chọn một đại gia để giao lại tập đoàn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ thừa nhận, có "thắp đuốc giữa ban ngày" cũng tìm không được doanh nhân nào để chuyển giao vì ngoài năng lực, còn cần có đạo đức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Lùi lịch xuất gia

Ngày 18/3, ĐHCĐ thường niên tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, mã HSG) đã diễn ra.
Tại đây, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen tiết lộ ý định để lại tài sản và trách nhiệm điều hành tập đoàn cho cô con gái út sinh năm 2001.
Ông Vũ chia sẻ, bản thân là người nắm quyền điều hành, là linh hồn – như cách truyền thông hay gọi của Tập đoàn Hoa Sen.
Nhắc lại việc tại kỳ họp ĐHCĐ năm trước, ông công khai trước cổ đông rằng sẽ xuất gia vào 2026 – 2027 và chuẩn bị các thủ tục cũng như người kế thừa cho việc ra đi này.
Tuy nhiên, xét thấy còn nhiều kế hoạch của tập đoàn chưa được thực thi và vấn đề kế thừa nên sẽ lùi thời gian xuất gia.
Sân bay cũ Nha Trang nơi Tập đoàn Phúc Sơn được giao đất làm dự án.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Rà toàn bộ dự án liên quan tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hoà
“Tôi là người sáng lập, là cổ đông lớn nhất, là linh hồn tập đoàn như nhiều người nói và có nhiều công trình chưa hoàn tất. Do đó, tôi chưa thể nghỉ sớm được mà quyết định dời lại”, Vnexpress dẫn phát biểu của ông Vũ tại ĐHCĐ hôm nay.
Theo đó, ông Lê Phước Vũ và các cộng sự (cũng là các thành viên trong HĐQT tập đoàn) đã gặp gỡ một đại gia – người mà Chủ tịch Hoa Sen tính bán lại cổ phần cũng như giao trách nhiệm phát triển tập đoàn sau này.
Tuy nhiên, sau các lần gặp gỡ, các thành viên trong HĐQT tập đoàn đều cảm thấy không phù hợp.
Về phương án lập quỹ quản lý cổ phần của người đứng đầu tập đoàn, ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT cho biết sau khi tìm hiểu thì cũng phải lập công ty và không giải quyết được yêu cầu ông Vũ đặt ra.
Do vậy, HĐQT họp bàn và xét thấy Chủ tịch Hoa Sen nên để lại tài sản, trao quyền cho một trong các người con của mình.

Để lại Hoa Sen cho con gái út

Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ hiện có 3 người con gồm Lê Hoàng Vũ Trí, Lê Hoàng Diệu Tâm và Lê Hoàng Diệu Thiện.
Sau khi suy xét, ông Vũ quyết định giao quyền thừa kế lại cho con gái út sinh năm 2001, đang học ở Úc, vốn được đánh giá có nhiều tố chất giống ông Lê Phước Vũ.
Vincom Center TP.HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
Vincom Retail sẽ không còn là công ty con của Vingroup
“Cô con gái út là con người trung thực, sống chuẩn mức, mới sinh năm 2001 đã có 2 bằng đại học, luôn là học sinh giỏi được thầy cô khen ngợi”, ông Lê Phước Vũ nêu lý do chọn đây là người thừa kế.
Lựa chọn này cũng nhận được sự đồng tình của các thành viên trong HĐQT tập đoàn. Tuy nhiên, việc chuyển giao sẽ cần ít nhất 7-10 năm, khi con gái đủ vững vàng.
“Con gái học xong sẽ về công ty làm việc từ vị trí nhỏ nhất, kế toán, nhân viên văn phòng và có 10 năm để rèn luyện. Nếu sau 10 năm, con gái không muốn kế thừa sẽ tính hướng khác”, Chủ tịch Hoa Sen chia sẻ.
Ông cũng thẳng thắn rằng, người con gái 23 tuổi cũng không thích tiếp quản Hoa Sen. Cô con gái của ông chủ Hoa Sen từng khóc và sợ trách nhiệm.
Tuy nhiên, ông Vũ đã động viên và khuyên con có thể khởi đầu bằng công việc của một nhân viên, xuống nhà máy để biết thêm về công việc.
“Tôi không hề muốn con gái thay mình bởi điều hành tập đoàn phải dấn thân. Nó là con gái, tôi càng không muốn con phải mang gánh nặng. Tôi cũng không muốn con mình có tiền bạc nhiều nhưng không kiểm soát được lòng tham thì chỉ mang họa”, đại gia Lê Phước Vũ cho biết.
Ông Lê Ngọc Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2024
PVN có tân CEO

Khó tìm người thay thế

Kế hoạch được hé lộ tại ĐHCĐ thường niên hôm nay được cho là khác hẳn những gì ông Lê Phước Vũ từng tuyên bố vào phiên họp thường niên năm trước.
Năm ngoái, ông Vũ nói không để lại tài sản cho con cháu vì “muốn chúng hiểu việc kiếm được đồng tiền phải đổ mồ hôi nước mắt thế nào mà biết quý trọng, biết đồng cảm với người nghèo kẻ khổ”.
Dự định năm trước của ông Vũ là chuyển toàn bộ cổ phiếu đứng tên mình vào một quỹ phi lợi nhuận. Ông sẽ làm chủ tịch danh dự của quỹ. Con cháu, người thân nếu ông “có đạo đức, chính trực, tâm thiện lương, biết phụng sự, khiêm nhường” sẽ được bổ nhiệm vào hội đồng điều hành quỹ.
Lý do hủy kế hoạch trên, theo ông Vũ, là quỹ phi lợi nhuận hoạt động theo mô hình công ty, chỉ khác tên gọi nên không đạt yêu cầu và mong muốn của ông.
Ông Lê Phước Vũ thừa nhận "đốt đuốc ban ngày" cũng tìm không ra được người vừa có đức vừa có tâm, có năng lực và trách nhiệm xã hội.
“Nếu tôi bán cho người khác, Hoa Sen sẽ nát ngay. Tính liêm chính, tính trách nhiệm sẽ mất hết”, ông Lê Phước Vũ nói về lý do không thể bán tập đoàn Hoa Sen “chỉ để đổi lấy lợi nhuận”.
Trái phiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2024
FLC "ngập" trong nợ trái phiếu

Đại gia Lê Phước Vũ là ai?

Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963, quê ở Bình Định, từng tốt nghiệp trường Trung cấp giao thông.
Ông Vũ bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ một cơ sở bán lẻ tôn vào năm 1994 và thành lập Hoa Sen vào năm 2001 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, 22 nhân viên và 3 chi nhánh.
Hoa Sen nổi tiếng với sản phẩm tôn - thép, ống kẽm và ống nhựa, đồng thời mở rộng mảng bán lẻ vật liệu xây dựng. Tập đoàn Hoa Sen hiện có 10 nhà máy sản xuất, gần 500 chi nhánh và cửa hàng trên toàn quốc, phân phối sản phẩm trên 87 quốc gia.
Tháng 11/2008, Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là HSG.
Hiện nay, Hoa Sen có tổng vốn 6.160 tỷ đồng, cá nhân ông Vũ sở hữu 104,8 triệu cổ phiếu HSG, tương đương 17,02% vốn tập đoàn, theo tạp chí Nhà đầu tư.
Ông Lê Phước Vũ được biết đến là “đại gia đi tu” khi quyết định lên núi ở ẩn và chính thức công bố quy y Tam bảo từ giữa tháng 7/2020.
Giai đoạn 2021-2022, ông Vũ đã tuyên bố sẽ rút khỏi công ty vào năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.
Theo kế hoạch được chính Chủ tịch Hoa Sen chia sẻ thì sau khi rút lui khỏi tập đoàn, ông Vũ sẽ xuất gia và sống cuộc đời phạm hạnh (trong sạch, thanh tịnh) của một người tu hành.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала