- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga kể về việc chế độ Kiev đã cố gắng phá hoại cuộc bầu cử tổng thống

© Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Quốc phòng Nga S. Shoigu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Nga S. Shoigu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, chế độ Kiev đã cố gắng phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Nga bằng các phương pháp khủng bố.

Ông Shoigu cho biết tại hội đồng Bộ Quốc phòng: “Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao, Lực lượng vũ trang đã đảm bảo bỏ phiếu an toàn trong cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga, bao gồm cả ở các khu vực mới của đất nước”.

Cuộc gặp của V. Putin với người ủy quyền - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Putin: Nga có kế hoạch riêng đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraina
Ông lưu ý: “Để phá hỏng cuộc bầu cử, chế độ Kiev đã sử dụng các phương pháp khủng bố để gây ảnh hưởng đến công dân Nga”.

Phòng không bắn hạ 419 máy bay không người lái và 67 tên lửa Ukraina trong những ngày bầu cử

"Để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, quân đội Nga đã tăng cường an ninh cho các cơ sở chính phủ và xã hội, đồng thời tăng cường hệ thống phòng không. Trong các sự kiện bầu cử, 419 máy bay không người lái và 67 tên lửa đã bị bắn hạ", - ông Shoigu nói.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2024
Điện Kremlin: Ukraina đang cố gắng phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống Nga bằng các tấn công

Lực lượng vũ trang Ukraina tấn công các điểm bỏ phiếu

"Đã có các cuộc tấn công có chủ đích vào các địa điểm bỏ phiếu và các cơ quan chính phủ nơi chỉ có dân thường. Cả chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraina và các cố vấn phương Tây của họ đều biết điều này", - ông Shoigu nói trong cuộc họp của hội đồng Bộ Quốc phòng Nga.
Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến 17/3. Theo CEC, sau khi xử lý 100% phiếu bầu, nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Vladimir Putin đã giành chiến thắng với 87,28% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử đã ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục trong lịch sử hiện đại của Nga - 77,44%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала