Chuyên gia Iraq: Việc sử dụng USD làm vũ khí khiến các nước nỗ lực tham gia tổ chức BRICS

CC0 / Pixabay / Đô la Mỹ
Đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Đăng ký
Mỹ đang sử dụng đồng đô la làm vũ khí, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác, điều này khuyến khích các nước ngừng sử dụng đồng đô la trong giao dịch tài chính nước ngoài và tham gia BRICS như một dự tính về t hệ thống thay thế, các chuyên gia kinh tế Iraq nói với Sputnik.

“Các quốc gia bắt đầu tránh xa việc sử dụng đồng đô la trong thanh toán vì nhiều lý do, một trong số đó là việc vũ khí hóa đồng đô la và việc sử dụng nó như một công cụ gây áp lực trong thời gian trừng phạt của Mỹ, cũng như các dấu hiệu của khủng hoảng kinh tế, thể hiện trong việc gia tăng mua vàng từ các ngân hàng quốc tế, bất chấp lãi suất đồng đô la tăng", - nhà kinh tế Iraq Haysam al-Khazali lưu ý.

“Mỹ coi vấn đề này là mối đe dọa hiện hữu và sẽ giải quyết nó trên cơ sở đó, đó là lý do tại sao BRICS chọn hội nghị thượng đỉnh Kazan vào tháng 10 làm thời điểm có thể để triển khai hệ thống tiền tệ mới trong giai đoạn quan trọng này, khi bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng có thể khiến xung đột trở nên trầm trọng trong thời gian bầu cử”,- chuyên gia nêu rõ.

Bản tệ quốc gia của các nước thành viên BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.02.2024
Đa số các nước BRICS ủng hộ thanh toán bằng nội tệ không qua USD
Về sự mở rộng của nhóm các quốc gia BRICS và khả năng thay đổi hệ thống tiền tệ thế giới trong những năm tới, al-Khazali tin rằng “BRICS đã bắt đầu thay đổi hệ thống tiền tệ thế giới và số lượng các quốc gia tham gia hệ thống này sẽ tăng lên, đặc biệt là giữa các thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải".
Về phía mình, chuyên gia tài chính và kinh tế Iraq Mazhar Muhammad Saleh chỉ ra rằng cán cân thương mại của Iraq với các nước BRICS hoặc BRICS+ chiếm 70% tổng khối lượng ngoại thương của Iraq và điều này khiến khả năng nước này gia nhập liên minh trở nên có thể.

“Vì cán cân thương mại của Iraq với nhóm hợp nhất này trong hệ thống BRICS hoặc BRICS+ chiếm ít nhất 70% tổng ngoại thương của Iraq, do đó, Iraq là quốc gia gần nhất trong số các quốc gia khác có ý địnhtham gia nhóm, một tổ chức quốc tế quan trọng, với điều kiện các ngân hàng trung ương của BRICS+ sẽ đảm bảo rằng nguồn thu nhậptừ dầu mỏ của chính phủ Iraq được đảm bảo và bảo vệ khỏi mọi hành động pháp lý như một điều kiện để gia nhập", - ông giải thích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.02.2024
Tổng thống Putin: BRICS sẽ vượt các nước G7 về tỷ trọng GDP theo sức mua tương đương
Ông bổ sung rằng "khả năng Iraq gia nhập tổ chức phù hợp với xu hướng quốc tế rộng rãi-tham gia BRICS ngoài các quốc gia sáng lập (Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi).
"Có hơn 30 quốc gia bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia tổ chức này để hình thành cái gọi là BRICS+, trong khi tỷ lệ dân số của nhóm BRICS ước tính khoảng 43% dân số thế giới và tổng sản phẩm quốc nội của họ góp phần vào thế giới là 28% và các quốc gia của họ chiếm khoảng 43% sản lượng dầu thế giới”,- ông nhắc lại.
Theo ý kiến của Saleh, kịch bản dự kiến ​​là Iraq tiếp tục "âm thầm đa dạng hóa tài khoản tích lũy doanh thu dầu mỏ (OPRA) của Iraq theo các hiệp định quốc tế và chiến lược tài chính quốc gia, bao gồm cả đàm phán với chính phủ Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận khung chiến lược được ký kết giữa Iraq và Mỹ vào năm 2008 nhằm thiết lập các phương thức cho các cơ chế ổn định và trung lập để chuyển doanh thu từ dầu mỏ từ tài khoản PETRO DOLLAR phù hợp với nhu cầu ngoại thương của Iraq nhằm đa dạng hóa sang tài khoản Petro Euro hoặc thậm chí là tài khoản Petro Brix, với mong muốn cân bằng trong chính sách đối ngoại của Iraq”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала