Việt Nam nói năm nay không thiếu điện

© Ảnh : Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)Nhiệt điện Thái Bình 2
Nhiệt điện Thái Bình 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Đăng ký
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, năm nay sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện như năm 2023.
Trước đó, năm 2023, tình trạng thiếu điện ở miền Bắc trong nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tại cuộc gặp Thủ tướng hôm 19/3, đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài gọi đây là sự cố nghiêm trọng, đề nghị Chính phủ có phương án đảm bảo nguồn điện.

Bộ Công Thương và EVN quyết không để thiếu điện năm 2024

Báo Công Thương đưa tin, chiều 29/3, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024.
Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, "năm nay sẽ không thiếu điện như 2023 và nguồn cung được đảm bảo trong các năm tới".
"Năm ngoái là sự cố đáng tiếc. Thủ tướng yêu cầu Bộ phải trực tiếp giám sát tham gia điều hành và cung ứng điện của EVN. Bộ vẫn đang thực hiện", lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay.
Nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại địa điểm dịch vụ - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Chuyên gia nói thẳng: EVN Hà Nội bị khủng hoảng truyền thông do tư duy độc quyền
Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương trực tiếp giám sát, tham gia điều hành cung ứng điện. Rút kinh nghiệm tình trạng thiếu điện miền Bắc năm ngoái, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đổi mới lập kế hoạch điều hành điện.
Ngoài ra, Bộ cũng có các kế hoạch cung ứng, nguyên nhiên liệu cho sản xuất điện, trong đó bao gồm phương án riêng cho những tháng cao điểm mùa khô, nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt.
Trước đó, tại cuộc tọa đàm hôm 19/3, lãnh đạo EVN cho biết đơn vị sẽ tăng huy động các nguồn điện giá cao và năng lượng tái tạo để năm nay không thiếu điện. Theo đó, EVN dự kiến sẽ tăng mua nguồn điện than khoảng 145%, điện gió thêm 25% và mặt trời là 19% so với năm ngoái.
Bộ Công Thương cho hay, sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 11,97% trong quý I/2024, cao hơn dự báo. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng gay gắt diện rộng do El Nino có thể tạo sức ép về cung cấp điện trong những tháng tới.
Theo Bộ Công Thương, ngành điện sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình nguồn, lưới điện, nhất là đảm bảo đúng tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối kéo điện ra Bắc.
Ông Nguyễn Hồng Diên. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.02.2024
Bộ Công Thương hạ cấp nhiều cục, vụ trưởng, điều động loạt cán bộ
Bộ Công Thương cũng theo dõi nhu cầu sử dụng điện, diễn biến thời tiết, thủy văn để ứng phó theo kịch bản từng quý, từng tháng trong năm 2024. Bộ cũng đẩy mạnh hoàn thiện các cơ chế tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo, và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).... Điều này nhằm đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống, không để xảy ra thiếu điện.

Sẽ lấy ý kiến về Quỹ bình ổn xăng dầu

Về đề xuất cho doanh nghiệp tự quyết định giá bán lẻ xăng dầu tại dự thảo nghị định mới của Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thúy Hiền – Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho rằng, quy định này nhằm đưa giá nhiên liệu trong nước "gần thị trường hơn".
"Nhà nước sẽ đưa ra công thức tính giá chung, từ đó doanh nghiệp đầu mối tự đưa ra giá bán tối đa. Giá bán lẻ tới người tiêu dùng không cao hơn mức trần này", Vnexpress dẫn lời bà Nguyễn Thúy Hiền.
Nhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity) - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2024
Hoá đơn điện bỗng nhiên tăng gấp đôi, EVN nói gì?
Đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đại diện Bộ Công Thương thừa nhận thời gian vừa qua quỹ này đã bộc lộ nhiều bất cập, cần phải thay đổi các quy định về công tác quản lý, điều hành quỹ.
Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến về việc bỏ hay duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu, trước khi trình lên Chính phủ quyết định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала