Người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU: EU phải sẵn sàng tự vệ

© AP Photo / Ng Han GuanCao ủy ngoại giao EU Josep Borrell
Cao ủy ngoại giao EU Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các nước châu Âu phải tự bảo đảm an ninh của mình một cách độc lập. Ý kiến này được của Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU, Josep Borrell trình bày trong một bài báo đăng trên trang web của Cơ quan Đối ngoại Châu Âu.
Ông nói: “Chúng ta cần chịu trách nhiệm chiến lược về khả năng tự mình bảo vệ châu Âu, đồng thời xây dựng một căn cứ vững chắc trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu cần một sự thay đổi trong toàn bộ mô hình phòng thủ châu Âu, vì theo Borrell, các quốc gia trong cộng đồng “đã ủy thác an ninh cho Hoa Kỳ quá lâu và trong 30 năm qua, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, họ đã cho phép giải trừ quân bị trong im lặng.”
Đồng thời, ông cho rằng cần phải thực hiện bước đi như vậy không phải vì EU chuẩn bị chiến tranh. Như Borrell lập luận, Liên minh châu Âu muốn có “các phương tiện răn đe đáng tin cậy chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nào”.
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu phàn nàn ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đang gặp khó khăn.
Đại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2024
Ông Borrell: EU không muốn quay lại kỷ nguyên “đối đầu phe khối”
Ông viết: “Chúng ta tiếp tục gặp khó khăn trong việc gửi đủ đạn dược để hỗ trợ Ukraina. Ngoài ra, chúng ta còn phải đối mặt với những vấn đề đáng kể về chất lượng trong các công nghệ quân sự mới như máy bay không người lái hoặc trí tuệ nhân tạo”.
Trong bối cảnh tương tác giữa EU và Trung Quốc, Borrell chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng quan hệ thương mại cân bằng. Ông nói thêm rằng EU không tìm cách quay trở lại "đối đầu giữa các khối" trong bối cảnh lãnh đạo Trung Quốc đề cập đến kế hoạch đầu tư mạnh vào sản xuất công nghệ cao vì cả hai bên đã trở nên quá phụ thuộc lẫn nhau.
Borrell nhấn mạnh: “Hợp tác với Trung Quốc là cần thiết để giải quyết các vấn đề lớn và toàn cầu của thời đại chúng ta, chẳng hạn như biến đổi khí hậu”.
Trước đó, Liên minh châu Âu đã cung cấp cho Ukraina 1 triệu quả đạn pháo từ ngày 20/3/2023 đến ngày 19/3/2024 nhưng lời hứa này đã không được thực hiện. Đồng thời, Ủy ban Châu Âu trước đó tuyên bố rằng Liên minh Châu Âu vào tháng 1 đã đưa sản lượng đạn dược của mình lên mức 1 triệu mỗi năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала