Amnesty International: Luật xóa bỏ tàn tích CNCS ở Ukraina vi phạm nhân quyền

© Sputnik / Pavel Pahomenko / Chuyển đến kho ảnhLenin
Lenin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền quốc tế Amnesty International, bà Oksana Pokalchuk khẳng định rằng, Ukraina phải hủy Luật Xóa bỏ tàn tích chủ nghĩa cộng sản với nội dung như hiện nay.

Trước đó, thư ký báo chí Bộ Nội vụ Ukraina là ông Artem Shevchenko có cho biết, vào Ngày Chiến thắng cảnh sát đã bắt giữ trên lãnh thổ Ukraina hơn 50 người, trong các vụ đụng độ đã có 15 người biểu tình và 8 cảnh sát viên bị thương. Amnesty International lên án các vụ bắt bớ người biểu tình ở Ukraina vào Ngày Chiến thắng với lý do họ "sử dụng các biểu tượng của Liên Xô."

Ukraina mất hai ngày để dỡ tượng Vladimir Lenin - Sputnik Việt Nam
Phanh phui mục đích thực khi bài trừ tư tưởng CNCS ở Ukraina

"Với hình thức như hiện nay, nó nên bị hủy. Nó không thể tồn tại," — hãng tin Ukraine News dẫn lời bà Pokalchuk hôm thứ Sáu.

Theo bà, Luật Xóa bỏ tàn tích chủ nghĩa cộng sản của Ukraina đang vi phạm thô bạo nhân quyền. "Tất nhiên, không thể vi phạm pháp luật… Nhưng trong trường hợp này, Luật này vi phạm nhân quyền," — bà Pokalchuk tuyên bố.

Tháng Năm 2015 tại Ukraina bắt đầu hiệu lực của đạo luật do Verkhovnaya Rada thông qua, "Về xoá bỏ tàn tích chế độ cộng sản và quốc xã", theo đó cấm tuyên truyền và sử dụng các biểu tượng Xô-viết. Cụ thể, đạo luật quy định đổi tên các đô thị và đường phố gắn với danh tính các nhà hoạt động quốc gia của Liên Xô. Viện Ký ức Quốc gia công bố một bản danh sách bao gồm 520 nhân vật lịch sử mà hoạt động rơi vào vòng hiệu lực của đạo luật về bài trừ CNCS.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала