Ngày 1/1/2020, Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch ASEAN năm nay. Hà Nội lựa chọn chủ đề Gắn kết Chủ động thích ứng với mong muốn xây dựng Cộng đồng ASEAN thêm vững mạnh, đoàn kết và phát triển, thích ứng hiệu quả với các thách thức bên ngoài, tăng cường sức mạnh tổng thể nội khối.
Các nước Đông Nam Á đều đánh giá cao nỗ lực và những sáng kiến của VIệt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 này.
Sáng ngày 10/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch các Hội nghị quốc phòng quân sự ASEAN 2020 đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) thông qua hình thức trực tuyến.
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (ADMM -14) được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì đã thành công tốt đẹp.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong thông điệp chúc mừng Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) lần thứ 17 khẳng định, ngay trong cơn “bão“ dịch Covid -19, ASEAN - Trung Quốc vẫn là một trong số ít các cặp đối tác trên thế giới giữ mức tăng trưởng rất tích cực từ đầu năm đến nay.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC14) và khẳng định, các nước Đông Nam Á cần tăng cường xây dựng lòng tin, không để các tổ chức cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này, chống nước kia.
Ngày 25/11, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14).
Việt Nam chủ trì họp quan chức Quốc phòng cấp cao 17 nước ứng phó với đại dịch Covid-19 và các thách thức. Sáng 19/11, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) với các đối tác như Nga, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand.
Sáng 17/11, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) đã khai mạc dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam. Dự hội nghị có Trưởng ADSOM các nước và Phó tổng thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn.
Liên quan đến kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, Việt Nam tôn trọng quyết định của người dân Mỹ, dù ai thẳng cử, ông Joe Biden hay Donald Trump thì nước Mỹ vẫn là người bạn, có quan hệ tót đẹp với Việt Nam và ASEAN.
Ngày 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN cho Brunei.
Hiệp định RCEP sau khi ký kết và thực thi sẽ tạo nên một thị trường thương mại tự do lớn, với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP xấp xỉ 26,2 tỷ USD, chiếm khoảng gần 30% GDP toàn cầu và là khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mong muốn thúc đẩy hợp tác đa chiều với cộng đồng quốc tế và các đối tác đối thoại, bao gồm cả Hoa Kỳ, nhằm ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với các thách thức.
Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên cương vị chủ tịch ASEAN trong năm 2020, với sự chuẩn bị chu đáo, lựa chọn mục tiêu và ưu tiên, với phương châm “Một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, và để lại nhiều dấu ấn quan trọng.
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN BIS 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục tiêu đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm của sự phát triển. Nhà lãnh đạo kêu gọi các nước hãy đầu tư vào ASEAN, trong đó có Việt Nam.
Trao đổi về tình hình Biển Đông tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm của Việt Nam về tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với nhận thức chung của ASEAN về nỗ lực, quyết tâm xây dựng Biển Đông thành khu vực hòa bình, an ninh và phát triển.
Cơn bão số 13 (bão Vamco) đã đi vào Biển Đông, tiến thẳng vào khu vực quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 12, giật cấp 15, rất khó đoán định và dị thường như cơn bão Hải Yến (Haiyan) hồi năm 2013 gây thiệt hại lớn.
Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị ASEAN 37, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong thế giới thời kỳ hậu Covid-19, ASEAN cần thể hiện bản lĩnh, ý chí mạnh mẽ gìn giữ khu vực hòa bình, ổn định, đoàn kết và thống nhất. Việt Nam luôn chủ trương giữ vững độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.
Sáng nay 10/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) trong khuôn khổ chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, trong đó, Biển Đông là một trong những nội dung quan trọng được thảo luận.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, đợt hoạt động quan trọng nhất của ASEAN trong năm, thu hút được sự quan tâm rộng rãi trong và ngoài khu vực.
Ngày 5/11, Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN lần thứ 8 chính thức khai mạc với sự tham gia của Chánh án, Trưởng đoàn Tòa án tối cao các nước ASEAN. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo ASEAN – Trung Quốc về thúc đẩy hợp tác đối xử công bằng và nhân đạo với ngư dân. Các bên xác định đây không chỉ là biện pháp xây dựng lòng tin đơn thuần mà cần được ưu tiên hợp tác vì sự an toàn và lợi ích chung của ASEAN, Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp.