Quốc phòng Việt Nam: Xốc lại Cảnh sát Biển, BĐBP xử nghiêm quân nhân vi phạm

© Ảnh : Công Luật - TTXVNĐại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chúc Tết tỉnh Nam Định
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chúc Tết tỉnh Nam Định - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Đăng ký
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dứt khoát phải giải quyết hết những vụ việc vi phạm kỷ luật, xử nghiêm quân nhân sai phạm, đảm bảo kỷ cương Quân đội.
Đối với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng, cần cử cán bộ đi học, mở lớp riêng, xốc lại đội ngũ cán bộ các cấp. Chính Cảnh sát Biển phải tự làm mới mình, hợp tác chặt chẽ với BĐBP, Hải quân.

Biên phòng điều tra, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, hôm nay 15/2, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ năm 2022.
Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, từ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Thứ trưởng Võ Thành Thống, loạt chỉ huy Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu bị kỷ luật
Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã ban hành đầy đủ các nghị quyết, quy chế lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, quá trình thực hiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy với Bộ tư lệnh.
Trung tướng Vượng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các mặt công tác biên phòng.
“Luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần, trách nhiệm; làm việc theo quy chế, quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm của từng đồng chí với nhiệm vụ được giao”, tướng Vượng nói.
Báo cáo cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện công tác cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình.
Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath tại cột mốc 605 thuộc cửa khẩu Lao Bảo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Việt Nam - Lào tăng hợp tác quốc phòng, giữ biên giới hòa bình
Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.
“Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Bộ đội Biên phòng có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trách nhiệm với công việc, có bản lĩnh và động cơ đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, báo cáo nêu.
Bộ Tư lệnh BĐBP cũng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nắm, quản lý, định hướng tư tưởng, chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện sai trái, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ.

Bộ đội Biên phòng nắm chắc các địa bàn trọng điểm

Thông tin về phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng xác định một số nội dung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là: Chủ động tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống trên biên giới, vùng biển, nhất là địa bàn trọng điểm, không để bị động bất ngờ.
“Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo Luật Biên phòng Việt Nam và các văn kiện pháp lý đã ký kết”, đại diện Bộ Tư lệnh nói.
Bên cạnh đó, BĐBP tiếp tục duy trì, bố trí hợp lý linh hoạt các tổ, chốt biên phòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả.
COVID-19: BĐBP Cao Bằng phát hiện 53 người nhập cảnh trái phép - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2021
Bộ đội Biên phòng: Mỗi ngày có hơn 100 người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt – Trung
Bộ Tư lệnh BĐBP cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, chuyên sâu; giữ vững và phát huy vai trò chủ trì, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.
“Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm ma túy có vũ trang; giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển”, lãnh đạo lực lượng Biên phòng nhấn mạnh.
Biên phòng Việt Nam cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng. Tham mưu, đề xuất tổ chức thành công các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước láng giềng. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác quản lý cửu khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh.
Việt Nam cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử kết nối cơ chế một cửa quốc gia theo đúng chủ trương của Chính phủ.
Bộ đội Biên phòng cũng bảo đảm đầy đủ, kịp thời, số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Giữ nghiêm biên giới

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua.
Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ, tính độc lập của người chiến sĩ biên phòng rất tốt, đặc biệt trong xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở, giữ gìn tốt mối quan hệ với các nước liền kề, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.
Cửa khẩu Cốc Lếu Lào Cai. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2021
Việt Nam đã nắm tình hình Trung Quốc xây hàng rào biên giới, có kế sách ở Biển Đông
Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trên biên giới, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống tội phạm.
“Đặc biệt, không được xem nhẹ bất kỳ vụ án nào vì nó gắn liền với ổn định xã hội, trách nhiệm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ.
Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng dứt khoát phải giải quyết hết những vụ việc vi phạm kỷ luật, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt ở những địa bàn trọng điểm.
Tư lệnh Biên phòng cũng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Bộ đội Biên phòng phải học tiếng dân tộc để phục vụ thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn.
Về những kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trong thời gian tới.
“Các cấp ủy, tổ chức đảng của Bộ đội Biên phòng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình, cùng với kiểm tra và tự kiểm tra; phải lấy lại hình ảnh Bộ đội Biên phòng bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực”, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển kịp thời khắc phục khuyết điểm

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nêu nhiều vấn đề quan trọng.
Báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển cho hay, năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và toàn lực lượng đã phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt.
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8002  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Trung Quốc e ngại cảnh sát biển Việt Nam và hoa quả Việt
Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã thường xuyên lãnh đạo duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên hướng biển, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ.
Bộ Tư lệnh CSB cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn các hoạt động kinh tế biển, chống xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển.
Lực lượng CSB cũng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị phương tiện. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả công tác huấn luyện, chiến đấu phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ Tư lệnh CSB cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên hướng biển; kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết, đúng pháp luật các vụ việc.
“Đã hoàn thành tốt đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”, thiếu tướng Bùi Quốc Oai nói.
Ngoài ra, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ được triển khai đúng nguyên tắc, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn.
Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur đến Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Cuộc thanh lọc Cảnh sát Biển Việt Nam vẫn chưa dừng lại?
Công tác an ninh chính trị nội bộ được duy trì. Lực lượng CSB cũng đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.
“Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế cảnh sát Biển theo đúng nguyên tắc đối ngoại quân sự, quốc phòng”, tướng Oai cho hay.
Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển và các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, kịp thời ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Rà sát kỹ quy chế với lực lượng Cảnh sát Biển

Bàn về phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển xác định một số nội dung tập trung lãnh đạo chính.
Trong đó tập trung giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ Cảnh sát Biển và xây dựng Đảng bộ Cảnh sát Biển năm 2022.
Trong đó, đặc biệt coi trọng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, ổn định tình hình tư tưởng nội bộ, kiện toàn tổ chức, biên chế, giữ vững đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Tư lệnh Lê Quang Đạo: Cảnh sát Biển Việt Nam sẵn sàng hợp tác vì hòa bình
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Cảnh sát Biển trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Chia sẻ về những tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng của bộ tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ những vi phạm.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu dứt khoát phải rà soát lại các quy chế, quy định đối với Cảnh sát Biển để triển khai thực hiện, xem thiếu, yếu, cần bổ sung gì, hoàn thành trong quý 1/2022.

“Cần xốc lại Cảnh sát Biển”

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển phải chủ động trong giải quyết mọi nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch năm 2022 phải rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, rõ người chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.
“Tôi rất muốn các đồng chí trên thì trùm xuống, dưới thì cố lên để mọi người thấy một Cảnh sát Biển mới, năng động, thực thi pháp luật trên biển hiệu quả”, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.
Liên quan đến công tác cán bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển phải tính toán kỹ để cử cán bộ đi học, cần thì mở lớp riêng để xốc lại đội ngũ cán bộ các cấp.
Hạ thủy tàu STU 1606 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2019
Việt Nam hạ thủy tàu lai dắt Cảnh sát biển STU 1606
“Chính Cảnh sát biển phải tự làm mới mình”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.
Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trong công tác huấn luyện, phải chú ý mùa nào, địa bàn nào thì xuất hiện loại tội phạm gì để có phương án đấu tranh hiệu quả.
“Cảnh sát Biển cũng phải tham gia huấn luyện kết hợp cùng các lực lượng như Hải quân, Bộ đội Biên phòng để tăng cường hiệu quả công tác”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.
Về công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển phải đặc biệt quan tâm công tác tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
“Phải kiểm tra và tự kiểm tra, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới”, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала