Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cho "bay màu" khỏi Hội đồng trường Đại học Văn Lang

© Ảnh : Đại học Văn Lang Ông Nguyễn Cao Trí
Ông Nguyễn Cao Trí - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2024
Đăng ký
Ông Nguyễn Cao Trí đã bị loại khỏi Hội đồng trường Đại học Văn Lang. Hiện ngồi ghế Chủ tịch là vợ ông Trí – bà Bùi Thị Vân Anh.
Ông Nguyễn Cao Trí từng được biết đến với tư cách Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn Lang, một trong những trường Đại học tư thục lớn và có doanh thu cao top đầu Việt Nam.

Bị miễn nhiệm

Ngày 27/2, xác nhận với Dân Trí, một thành viên Hội đồng trường Đại học Văn Lang cho biết, ông Nguyễn Cao Trí đã bị miễn nhiệm khỏi Hội đồng trường này.
Trước việc ông Trí bị loại khỏi Hội đồng trường Đại học Văn Lang, trong thời gian tới Hội đồng trường cũng sẽ tiếp tục phải kiện toàn lại cho đủ số lượng quy định.
Theo ghi nhận trên website Trường Đại học Văn Lang, hiện tại Hội đồng trường được giới thiệu gồm có 10 người.
Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Văn Lang là bà Bùi Thị Vân Anh (vợ ông Trí).
Các thành viên Hội đồng trường gồm PGS.TS Trần Thị Diệu Mỹ (Hiệu trưởng), TS. Võ Văn Tuấn (Phó Hiệu trưởng), KS Lê Ngọc Sơn, TS Vũ Viết Ngoạn, NB Dương Trọng Dật, Ths Bùi Phạm Lan Phương, PGS.TS Lê Thị Kim Oanh, Ths. Nguyễn Đắc Anh Chương, Ths Hoàng Sơn Điền.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2024
Mingtiandi hé lộ phi vụ bán tháo tài sản của bà Trương Mỹ Lan ở Hong Kong
Trước đó, như đã biết, vị trí Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn Lang thời gian dài do ông Nguyễn Cao Trí nắm giữ. Mãi tới tháng 7/2023, sau khi bị công bố nhiều lùm xùm xung quanh dự án Sài Gòn Đại Ninh và nữ đại gia bất động sản Trương Mỹ Lan, ông Trí mới chuyển xuống làm thành viên Hội đồng trường.
Từ đó, cương vị Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn Lang do vợ ông – bà Bùi Thị Vân Anh đảm nhiệm.

Từ đỉnh cao xuống vực sâu

Ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970) được biết đến là một doanh nhân thành đạt và đại gia “đa ngành” có tiếng.
Ông Trí sở hữu 2 "hệ sinh thái" gồm Tập đoàn Capella (nơi ông ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) có 28 công ty con hoạt động mảng bất động sản, nhà hàng, khách sạn… và tập đoàn giáo dục Văn Lang với 7 đơn vị thành viên, trong đó, Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học tư thục lớn ở miền Nam.
Đáng chú ý, theo thông tin trên báo Giáo dục Việt Nam hồi tháng 9/2023, Trường ĐH Văn Lang có tổng nguồn thu hợp pháp lớn nhất trong số các trường ĐH ở Việt Nam.
Cụ thể, tính đến tháng 8 năm ngoái, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục đạt tổng nguồn thu trên 1.000 tỷ đồng/năm (Tổng hợp từ đề án tuyển sinh và báo cáo 3 công khai của các cơ sở giáo dục). Trong đó, riêng Trường Đại học Văn Lang là trường dẫn đầu tổng nguồn thu trong số các trường đại học (bao gồm cả công lập và tư thục) với 1.758 tỷ đồng/năm.
Luật sư với cặp tài liệu trong phòng xử án - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Việt Nam dùng nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho 6 tấn tài liệu vụ Vạn Thịnh Phát
Tuy nhiên, từ đỉnh cao, ông rơi thẳng xuống vực sâu khi vướng vòng lao lý. Sắp tới đây, ngày 5/3, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ dự kiến diễn ra. Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ông Trí bị cáo buộc đã lập khống hồ sơ để chiếm đoạt của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, quan hệ giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan là quan hệ đối tác.
Mối quan hệ này ban đầu là hợp tác đầu tư dự án, mua bán cổ phần. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị CQĐT khởi tố, bắt giam, Nguyễn Cao Trí đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt 40 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Như đã thông tin, vào hồi đầu năm 2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) đã công bố sự kiện ông Nguyễn Cao Trí - thành viên hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019-2024 – "đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên hội đồng quản trị Saigonbank kể từ ngày 19/1/2023".
Saigonbank khi đó không nêu lý do ông trí bị mất tư cách và bị loại khỏi thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng, nhưng thực tế, theo Bộ Công an, ông Nguyễn Cao Trí đã bị bắt từ ngày 15/1/2023.

"Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí. Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc Lan chuyển tiền cho Trí, với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa toàn bộ tài sản của Trí để thu hồi tài sản cho vụ án", - Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin hồi tháng 8/2023.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала