Xuất khẩu smartphone: Việt Nam trỗi dậy, Ấn Độ e dè

© iStock.com / GorodenkoffSản xuất điện thoại ở công xưởng
Sản xuất điện thoại ở công xưởng - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Đăng ký
Mấy năm nay, Việt Nam liên tục gia tăng thị phần xuất khẩu điện thoại thông minh (smartphone), vươn lên trở thành nước xuất khẩu smartphone lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
Trước sự lớn mạnh của Trung Quốc và sự trỗi dậy của Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại và có những động thái mạnh tay để vực dậy ngành sản xuất điện thoại thông minh.

Ấn Độ quyết tập trung xuất khẩu smartphone

Báo Dân trí dẫn bài viết từ The Hindu cho hay, thời gian qua, Chính phủ Ấn Độ đã xác định cần chú trọng vào xuất khẩu điện thoại thông minh. Tháng 11/2022, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ tự hào khi nước này ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt 5 tỷ USD. Năm 2023, ông Modi từ khẳng định "cả thế giới sẽ sớm sử dụng điện thoại sản xuất tại Ấn Độ".
Chính phủ Ấn Độ cũng cam kết thực hiện chương trình khuyến khích liên kết sản xuất với các công ty điện thoại thông minh lớn chuyển nhà máy sang nước này. Điều này nhằm hướng tới mục tiêu đầy tham vọng trong chính sách quốc gia về điện tử năm 2019. Theo đó, nước này đặt kế hoạch xuất khẩu 600 triệu điện thoại
Samsung Electronics Co. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2023
Con số để lộ tầm quan trọng của Samsung với kinh tế Việt Nam
Như vậy, chỉ còn 1 năm nữa để Ấn Độ đạt được mục tiêu này. Thế nhưng, xuất khẩu điện thoại thông minh của Ấn Độ hiện chỉ ở mức dưới 10 tỷ USD/năm, bằng một phần nhỏ so với mục tiêu. Trong khi đó, phần lớn sản lượng điện thoại sản xuất ra được tiêu thụ trong nước.
Đầu tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin Ấn Độ Rajeev Chandrasekhar đã có thư và bài trình bày quan trọng, bày tỏ lo ngại về việc xuất khẩu điện thoại của Ấn Độ thua Trung Quốc và Việt Nam do thuế nhập khẩu linh kiện di động cao.
Chính phủ Ấn Độ đã giảm thuế nhập khẩu với các linh kiện điện tử như ống kính, pin và ốp lưng từ 15% xuống 10% từ cuối tháng 1. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn áp thuế 20% đối với bộ sạc và bảng mạch.

Sự trỗi dậy của Việt Nam

Những lo ngại của Bộ trưởng Rajeev Chandrasekhar được chứng minh bằng dữ liệu đặc biệt, cho thấy Việt Nam đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Theo đó, Việt Nam đã đều đặn gia tăng thị phần xuất khẩu những năm vừa qua, trở thành nước xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ 2 thế giới. Theo The Hindu, trước năm 2010, Ấn Độ và Việt Nam đều có thị phần xuất khẩu điện thông minh dưới 1%.
Container - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Bộ Tài chính muốn đánh thuế dịch vụ xuất khẩu 10%, VCCI phản đối
Đến năm 2022, thị phần của Việt Nam tăng lên 12%, trong khi Ấn Độ chấp nhận đứng thứ 7 với thị phần xuất khẩu hơn 2,5%. Về phần mình, Trung Quốc tiếp tục chiếm thị phần hàng đầu khi sản xuất đến một nửa số điện thoại thông minh trên thế giới trong năm 2022. Ngoài ra, Hong Kong, UAE, Cộng hòa Séc, Mỹ và Hàn Quốc là những ông lớn khác trên thị trường xuất khẩu.
Sự trỗi dậy của Việt Nam được cho là do tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường điện thoại thông minh ở Mỹ, cũng là nước nhập khẩu điện thoại di động lớn nhất. Giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, thị phần của Việt Nam trong nhập khẩu điện thoại thông minh từ Mỹ đã tăng gấp đôi, từ 9% lên 18%.
Việt Nam cũng cải thiện nhẹ thị phần lên 1% ở Hong Kong, thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới. Tại thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 là Nhật Bản, thị phần của Việt Nam chiếm 6%, cao gấp 3 lần so với thị phần của Ấn Độ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала